Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Nga

Ngày 22/11, phát biểu trong cuộc họp báo tại Stockholm với người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết nước này sẽ tiến hành đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa cách đây vài ngày của Nga.

Ông Rustem Umerov cho biết đây là lần thứ 2 phía Nga tiến hành leo thang căng thẳng cuộc chiến trong năm nay. Lần đầu tiên là khi Nga đưa lực lượng bên thứ ba vào tham chiến và bây giờ là sử dụng tên lửa để tấn công. Vì vậy, ở giai đoạn này, Ukraine đang nỗ lực tăng cường năng lực, khả năng phòng không và đang nỗ lực để đáp trả. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tình hình chiến sự của Ukraine gặp rất khó khăn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết cuộc tấn công của Nga sẽ không làm giảm sự ủng hộ của chính phủ ông dành cho Ukraine. Theo kế hoạch viện trợ cho Ukraine, nước này sẽ tiếp tục cung cấp khoảng 25 tỷ krona (2,2 tỷ USD) trong giai đoạn 2025 -2026 và có thể hơn thế nữa. Ông Jonson cũng xác nhận hai nước đã có sự hợp tác đi vào chiều sâu. Chính phủ Thụy Điển sẵn tăng cường nguồn viện trợ đáng kể cho việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái (UAV). Nước này sẽ tăng cường mua các tên lửa tầm xa và UAV và sau đó chuyển giao cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Xem video buổi họp báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson tại Stockholm, Thụy Điển ngày 22/11/2024. Nguồn: Reuters

Trong một diễn biến liên quan khác, cùng ngày 22/11, Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky đã có chuyến thăm tới Kiev gặp người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha và thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine sau khi Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm mới để tấn công.

Tại cuộc họp báo, ông Lipavsky cho biết, hành động tấn công tên lửa của Nga chỉ là nỗ lực nhằm ‘hù dọa’ người dân Ukraine, người dân châu Âu và các nước không nên khuất phục trước điều đó.

Xem video buổi họp báo giữa Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha tại Kiev vào ngày 22/11/2024. Nguồn. Reuters

Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 21/11, Tổng thống Putin xác nhận Nga đã bắn tên lửa mới sau khi Ukraine, với sự chấp thuận của Chính quyền Biden, đã tấn công Nga bằng 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất trong ngày 19/11 và các loại tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và HIMARS của Mỹ vào ngày 21/11. Theo đó, Moskva đã tấn công công ty tên lửa và vũ trụ Yuzhmash - một doanh nghiệp tên lửa và quốc phòng tại thành phố Dnipro của Ukraine.

Ngày 22/11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tất cả các tên lửa của nước này đều bắn trúng mục tiêu và đây cũng là lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung mang đầu đạn thông thường trong chiến đấu.

Ngày 22/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới vào Ukraine chính là thông điệp gửi tới phương Tây trước những hành động gây hấn vừa qua. Ông Peskov nói: "Thông điệp chính là các quyết định, hành động liều lĩnh của phương Tây khi sản xuất tên lửa, cung cấp cho Ukraine, sau đó tham gia vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ không thể không nhận phản ứng từ phía Nga".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc Nga sử dụng tên lửa mới là hành động leo thang rõ ràng và nghiêm trọng trong chiến tranh và kêu gọi sự lên án mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, TASS)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.