Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: NATO cần tự củng cố năng lực phòng thủ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong việc bảo đảm an ninh, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng thủ và chia sẻ trách nhiệm trong khuôn khổ liên minh.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 5/6, phát biểu trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại trụ sở liên minh ở Brussels, ông Hegseth nhấn mạnh: “Mỹ tự hào sát cánh cùng các đồng minh, nhưng thông điệp của chúng tôi luôn rõ ràng: răn đe và hòa bình phải dựa trên sức mạnh, chứ không thể dựa trên sự lệ thuộc. NATO không thể và sẽ không dựa hoàn toàn vào Mỹ. Không thể chỉ dựa vào năng lực của chúng tôi”.

Cuộc họp tại Brussels diễn ra trong bối cảnh NATO chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng dự kiến tổ chức tại The Hague trong tháng này. Tại cuộc họp lần này, các Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ thống nhất các mục tiêu năng lực mới, đặt ra các yêu cầu mới về trang bị quân sự, đồng thời mở đường cho một thỏa thuận về mức chi tiêu quốc phòng mục tiêu là 5% GDP.

Trong thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với Điều 5 của NATO - điều khoản quy định nghĩa vụ phòng thủ tập thể trong trường hợp một nước thành viên bị tấn công. Những tuyên bố này khiến nhiều nước châu Âu lo ngại về vai trò của Mỹ trong cấu trúc an ninh khu vực.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker khẳng định cam kết của Mỹ với Điều 5 vẫn được duy trì. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Điều 3 trong Hiến chương NATO, theo đó các nước thành viên có nghĩa vụ củng cố năng lực quốc phòng để có thể tự bảo vệ trước các mối đe dọa vũ trang.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh rằng mọi thành viên NATO đều cần đóng góp tích cực cho an ninh chung của châu Âu. “Tôi có mặt tại đây để nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia phải cùng chung tay. Mỗi nước cần cam kết ở mức chi tiêu quốc phòng tương đương 5% GDP. Tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được đồng thuận tại The Hague", ông nói.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.