Bộ trưởng quốc phòng Israel tuyên bố chiến tranh đang bước vào giai đoạn mới

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết cuộc chiến đang bước vào giai đoạn mới với trọng tâm chuyển sang khu vực biên giới phía Bắc, nơi có nhiều đơn vị quân đội và tài nguyên hơn đang được chuyển đến.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu tại căn cứ không quân Ramat David hôm 18/9/2024. Ảnh cắt từ clip Bộ Quốc phòng Israel/Reuters

Trong một phát biểu tại căn cứ không quân Ramat David hôm 18/9, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói: “Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một giai đoạn mới trong cuộc chiến và chúng ta phải thích nghi”.

Theo ông Gallant, trong giai đoạn này, trọng tâm của cuộc chiến di chuyển về phía Bắc, nghĩa là Israel đang di chuyển tài nguyên, lực lượng và năng lượng theo hướng Bắc.

Trong giai đoạn mới của cuộc chiến mà ông Gallant đề cập tới, Israel phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn, không phải Hamas, và vì thế, ông Gallant nhấn mạnh rằng Israel cần phải chuẩn bị cho điều này một cách phù hợp.

Xem video Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu tại căn cứ không quân Ramat David hôm 18/9/2024, cho biết chiến tranh đang bước vào giai đoạn mới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Israel/Reuters

Theo hãng tin Reuters của Anh, những bình luận nêu trên của ông Gallant lặp lại những bình luận tương tự của nhiều chính trị gia và chỉ huy quân sự cấp cao Israel trong những tuần gần đây.

Những bình luận đó được đưa ra khi các nguồn tin hiểu biết về vấn đề này cho biết quân đội Israel đã di chuyển Sư đoàn 98, bao gồm các đơn vị biệt kích và lính dù, từ Dải Gaza lên phía Bắc.

Đây là điều lưu ý, nhất là trong bối cảnh hai ngày qua, hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban bất ngờ phát nổ khiến ít hơn 20 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong khi các nguồn tin an ninh cho biết cơ quan tình báo Mossad của Israel phải chịu trách nhiệm về việc này.

Sự kiện máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ dường như khiến phong trào Hezbollah ở Liban rơi vào tình trạng hỗn loạn, làm gia tăng lo ngại về sự leo thang trong cuộc giao tranh dọc biên giới của Israel với miền Nam Liban, dẫn tới nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.

Theo tờ The Guardian ngày 17/9, đối với ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, vụ tấn công khiến hàng trăm máy nhắn tin phát nổ cùng lúc ở Liban không thể đến vào thời điểm kém may mắn hơn. Sự việc có thể còn kích động một cuộc leo thang mà Mỹ đã cố gắng tránh bằng mọi giá.

Một ngày trước vụ phá hoại này, ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã có mặt tại Israel để kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác ở Israel không leo thang căng thẳng ở Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng đã cảnh báo rằng thời gian để tìm ra giải pháp thương lượng giữa Israel và Hezbollah đang dần cạn kiệt.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.