Bộ trưởng Nội vụ Peru từ chức vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Nội vụ Peru Luis Barranzuela ngày 2/11 đã từ chức sau khi ông bị phanh phui tổ chức một bữa tiệc Halloween tại nhà riêng vi phạm các quy định của chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Ông Luis Barranzuela tại lễ nhậm chức Bộ trưởng Nội vụ Peru, ở Lima ngày 6/10/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Pedro Castillo thông báo đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Luis Barranzuela và sẽ sớm công bố người thay thế.

Bộ trưởng Luis Barranzuela bị chỉ trích dữ dội chỉ chưa đầy một tháng sau nhậm chức khi truyền hình đưa tin ông tổ chức bữa tiệc Halloween tại nhà riêng ở thủ đô Lima ngày 31/10, vi phạm sắc lệnh được Chính phủ Chile công bố vài ngày trước đó.

Tin tức gây ra sự giận dữ từ tất cả các chính đảng, buộc ông Barranzuela phải giải thích rằng bữa tiệc phục vụ cho mục đích công việc và ông là nạn nhân của các cáo buộc giả dối. 

Peru đang chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 với hơn 200.000 người tử vong trên tổng dân số 35 triệu dân. Nếu tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất với 607 trường hợp tử vong/100.000 dân.

Quốc hội Peru, hiện do phe đối lập kiểm soát, dự kiến ngày 4/11 sẽ quyết định liệu có bỏ phiếu tín nhiệm nội các do Thủ tướng Mirtha Vasquez đứng đầu hay không.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.