Bộ trưởng Nội vụ Đức bình luận về an ninh quốc gia

Trang tin euronews.com dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser ngày 18/6 cho biết, nước này đang phải chiến đấu với các mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức trong một cuộc tuần tra ở thủ đô Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Faeser, nền dân chủ của Đức rất mạnh mẽ nhưng an ninh vẫn căng thẳng. Bộ trưởng Faeser đưa ra nhận xét này tại Berlin trong khi Bộ Nội vụ Đức đưa ra báo cáo thường niên năm 2023.

Tại cuộc họp báo, bà Faeser nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục gây nghi ngờ về trật tự hòa bình châu Âu và cuộc chiến ở Gaza có ảnh hưởng đến Đức. Bà nói: “Chúng ta đã tăng cường ồ ạt tất cả các biện pháp bảo vệ để tự phòng ngừa trước các mối đe dọa hiện tại từ chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và các mối đe dọa hỗn hợp gây ra”.

Về phần mình, Thomas Haldenwang, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa, nói trong cuộc họp báo rằng không có nhiều tin tức tích cực liên quan đến tình hình an ninh năm 2023 và nhiều xu hướng tiêu cực khác vẫn tiếp tục diễn ra trong năm nay.

Theo báo cáo năm 2023 của cơ quan tình báo nội địa Đức, số lượng những kẻ cực đoan cánh hữu có khả năng gây bạo lực đã tăng lên 14.500 đối tượng vào năm ngoái, so với 14.000 trường hợp vào năm 2022.

Cơ quan này cho biết tổng số vụ phạm tội do các phần tử cực hữu gây ra đã tăng hơn 22% lên 25.660 vụ. Các vụ phạm tội của các phần tử cực hữu bạo lực đã tăng 13%, lên tới 1.148 vụ.

Báo cáo được đưa ra cùng ngày mà 8 bị cáo người Đức ở Munich phải ra tòa vì cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước trong kế hoạch đã ấp ủ vào năm 2022. Ba cá nhân - một phần của nhóm lớn hơn gồm 26 bị cáo - bị buộc tội lên kế hoạch bạo lực lật đổ chính phủ quốc gia và bị buộc tội là thành viên của một tổ chức khủng bố.  

Theo các công tố viên Đức, nhóm này đã lên kế hoạch xông vào tòa nhà quốc hội ở Berlin và bắt giữ các nhà lập pháp. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.