Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Thủ tướng Ấn Độ

Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào xã giao Thủ tướng Manmohan Singh và phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (ICWA).
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp hai nước, ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào xã giao Thủ tướng Manmohan Singh và phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (ICWA).
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Thủ tướng Ấn Độ ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh. Ảnh: Minh Lý - Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ

Tại cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước của Ấn Độ; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Ấn Độ; ủng hộ Chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ và đánh giá cao vai trò tích cực của Ấn Độ trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bày tỏ vui mừng trước các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, tái khẳng định chính sách của Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong Chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ và cam kết sẽ làm hết sức để tăng cường và mở rộng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ cũng khẳng định ủng hộ các kết quả đạt được tại Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp hai nước lần thứ 15 và đề nghị hai bên cần mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước như hợp tác kinh tế, an ninh-quốc phòng, khoa học công nghệ và văn hóa, giáo dục đào tạo. Thủ tướng Ấn Độ cảm ơn phía Việt Nam đã chấp thuận cho Tập đoàn Tata của Ấn Độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện Long Phú II tại Sóc Trăng và cho biết hiện còn có nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đang quan tâm và mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Ông cũng nhất trí đánh giá việc mở đường bay thẳng giữa hai nước sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao nước ta tới các nhà lãnh đạo Ấn Độ và nhắc lại lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Ấn Độ sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới (ICWA) về “Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam và các vấn đề khu vực”. Đông đảo các học giả, các nhà nghiên cứu và phóng viên báo chí Ấn Độ và khu vực đã tới dự thể hiện sự quan tâm đến quan hệ Ấn Độ-Việt Nam và các vấn đề liên quan đến khu vực.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.