Khuyến khích đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam

Nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ, ngày 11/7/2013 Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ.
Nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ, ngày 11/7/2013 Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ.
Khuyến khích đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam ảnh 1

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ chứng kiến lễ ký thỏa thuận. Ảnh: Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ).

Hai Bộ trưởng cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Hai bên đã thống nhất một số phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.Hai bên nhất trí sớm thiết lập Tiểu ban Thương mại hỗn hợp hoạt động trong khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp; phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 7 tỷ USD vào năm 2015. Ấn Độ cam kết khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ sang hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như đầu tư vào các khu công nghệ cao, phát triển phần mềm, đào tạo công nghệ thông tin, khai thác dầu khí, sản xuất điện năng; công nghiệp, hóa chất, dầu khí, xây dựng, dệt may và chế biến thức ăn gia súc; tiếp tục cung cấp tín dụng ưu đãi hơn cho Việt Nam. Về phần mình, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh và khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư buôn bán tại Việt Nam.Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước: như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao, khủng bố, tội phạm ma túy, hỗ trợ và chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo trên cơ sở thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; phát huy vai trò Nhóm công tác chung về giáo dục và đào tạo và công nghệ thông tin; các chương trình hợp tác và giao lưu văn hóa, trao đổi các đoàn nghệ thuật hai nước sang biểu biển tại mỗi nước. Ấn Độ cam kết tiếp tục cung cấp học bổng cho Việt Nam mà hai bên đã dành cho nhau và tăng cường trao đổi giáo viên và giảng viên.Hai bên hoan nghênh và cam kết sẽ tạo thuận lợi cho việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho nhân dân hai nước giao lưu, phát triển du lịch đồng thời nhất trí đẩy mạnh việc kết nối giữa hai nước về đường biển và đường bộ. Hai Bộ trưởng đã trao đổi rộng rãi về các vấn đề quốc tế và khu vực, bày tỏ sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến nhằm phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ và sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường hợp tác của Ấn Độ với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, Ấn Độ khẳng định lập trường ủng hộ tự do hàng hải, an ninh và an toàn hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ các nước liên quan giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển UNCLOS 1982, thực hiện DOC và sớm xây dựng COC.Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký Kế hoạch Hành động giai đoạn 2013 – 2015 nhằm tăng cường hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, tài chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, năng lượng, dầu khí, nông nghiệp. Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam đã ký với Ngân hàng Thương mại Ấn Độ Hiệp định hạn mức tín dụng ưu đãi 19,5 triệu USD của Ấn Độ cho Việt Nam.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.