Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Joon Yoo

Chiều 3/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon Joo nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon Joo. Ảnh: mofa.gov.vn

Tại buổi tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc hiện nay.

Thông tin về một số mục tiêu, định hướng phát triển lớn đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng XIV vừa qua.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang diễn biến nhanh và khó đoán định hiện nay, hai bên cần nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác và cùng phối hợp thúc đẩy thương mại song phương phát triển theo hướng cân bằng, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển; tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho Dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST); đồng thời đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy chính sách hướng nghiệp cho lao động Việt Nam sau khi kết thúc thời gian làm việc tại Hàn Quốc.

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon Joo nhấn mạnh hai nước thực sự đã trở thành đối tác tin cậy và gắn bó của nhau trên nhiều lĩnh vực; khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là trong bối cảnh tình hình đang diễn biến rất nhanh và khó dự báo như hiện nay; tích cực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2- 3/4/2026, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon Joo đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ vào sáng 3/4/2026.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.