Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự chiêu đãi mừng Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên

Tối 31/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã dự buổi lễ chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên do Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội tổ chức.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự buổi lễ. Ảnh: mofa.gov.vn

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các bộ, ngành của Việt Nam; đại diện một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức hữu nghị với Triều Tiên.  

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi lời chúc mừng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên nhân dịp Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đứng đầu, Nhân dân Triều Tiên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đại hội Đảng IX, tiếp tục đưa đất nước phát triển phồn vinh và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống thống Việt Nam - Triều Tiên đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tới Việt Nam tháng 3/2019 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10/2025; khẳng định trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Triều Tiên; tin tưởng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Triều Tiên, với quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước cùng sự đồng lòng, đoàn kết toàn dân, hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, phát triển đất nước hùng cường, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk nhấn mạnh, Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên là dấu mốc quan trọng, tổng kết lại những thành tựu mà Đảng và Nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong suốt 5 năm đấu tranh đầy gian khó, đồng thời mở ra chặng đường mới hướng tới tương lai tươi sáng hơn; đề ra các định hướng chiến lược để triển khai các lĩnh vực công tác của Đảng và Nhà nước, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường động lực thúc đẩy quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước cường thịnh.

Đại sứ Ri Sung Guk khẳng định việc coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ với Việt Nam - mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được hun đúc qua lịch sử lâu dài là lập trường trước sau như một của Đảng và Chính phủ Triều Tiên; Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng thế giới công bằng, tiến bộ và tăng cường đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.