Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil

Chiều 10/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh ông Shawn Steil đảm nhận cương vị Đại sứ Canada tại Việt Nam, mong muốn Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Bộ trưởng đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước và trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp, các kênh; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững, đào tạo nguồn nhân lực… cũng như thúc đẩy quan hệ ASEAN-Canada phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả.

Về phần mình, Đại sứ Shawn Perry Steil bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của đất nước và sự thân thiện của con người Việt Nam; đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada trong thời gian qua; khẳng định Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực. Đại sứ khẳng định sẽ làm việc chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực song phương, khu vực và quốc tế của quan hệ hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.