Quan hệ Việt Nam-Canada phát triển tích cực, toàn diện và hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, từ ngày 26-28/11/2018, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Canada. 

Ngày 26/11, đoàn đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Hạ viện Canada Bruce Stanton. Tại cuộc tiếp, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng tới thăm Canada đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao sự phát triển tích cực, toàn diện và hiệu quả của quan hệ hai nước, hiện nay là Đối tác toàn diện; mong muốn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương; đề xuất các sáng kiến mới về đầu tư nhằm tranh thủ cơ hội đem lại từ việc hai nước đã thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như trên các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, du lịch, y tế... ; ủng hộ lập trường, quan điểm của nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có việc Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021 và Canada ứng cử Ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2021-2022.

Phó Chủ tịch Hạ viện Bruce Stanton bày tỏ đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao các đề xuất của đoàn ta liên quan đến hợp tác trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát của Quốc hội, kinh tế-thương mại, an ninh-đối ngoại, vấn đề Biển Đông và nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng đến thăm và làm việc tại Canada; mong muốn ủng hộ và sẽ trực tiếp góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có quan hệ kênh Đảng, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Đoàn Ban Dân vận Trung ương làm việc với trường Đại học McGill, Montreal, Quebec. Ảnh: Quang Thịnh/ PV TTXVN tại Cananda

Trong thời gian thăm Canada, đoàn cũng đã hội đàm với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada Mác-xít Lê-nin-nít, thăm Trường Đại học McGill, làm việc với nhóm lãnh đạo một số Trường đại học tại Quebec, gặp mặt và trao đổi với đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Canada. 

Tại các cuộc làm việc, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; trao đổi chân thành, thẳng thắn về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị thông minh để góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm nhất là vấn đề Biển Đông; nhất trí cao sự cần thiết duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, tôn trọng, thực hiện đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. 

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các lưu học sinh Việt Nam tại Canada. Ảnh: Quang Thịnh/PV TTXVN tại Cananda

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trương Thị Mai đã gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Canada; thông báo và giải đáp một số câu hỏi của bà con về tình hình của đất nước, chủ trương chính sách hiện nay của Đảng và Nhà nước. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada bày tỏ vui mừng có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp và giao lưu với Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng; mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về phát triển đất nước; đánh giá chuyến thăm cộng đồng người Việt là biểu hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đời sống của kiều bào ta tại Canada.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.