Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 10/9 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp nước chủ nhà Jari Leppa.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện dự án liên quan đến dữ liệu thông tin rừng quốc gia.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, giai đoạn 1 và 2 của dự án này đã tạo cơ sở để ngành lâm nghiệp Việt Nam quản lý hệ thống thông tin rừng hiệu quả. Vì thế, ông đề nghị Phần Lan tiếp tục hỗ trợ hợp phần 3 của dự án và hỗ trợ Việt Nam phát triển rừng đa dụng. Về nội dung này, hai Bộ trưởng cũng đã đồng ý thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã lâm nghiệp nhằm giúp phát triển lâm nghiệp bền vững.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển giá trị nông nghiệp đơn ngành sang đa ngành. Vì vậy, ông đề nghị Phần Lan hỗ trợ phân ngành chăn nuôi, trồng trọt và phát triển lâm nghiệp đa dụng; chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông thôn bền vững, nông nghiệp tuần hoàn và cung cấp nước sạch nông thôn. Về mặt thương mại, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết Việt Nam là một trong 15 nước sản xuất nông sản hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quan hệ thương mại với Phần Lan còn khiêm tốn nên hai bên cần đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng bổ sung cho nhau trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan còn cho biết trong chuyến công tác này, ông mong muốn gặp đại diện các nước trong Liên minh châu Âu (EU) để cùng trao đổi và làm rõ mối quan tâm của châu Âu đối với ngành đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam. Đây là sinh kế lâu đời của nhiều người dân Việt Nam và để chuyển đổi từ việc khai thác tự phát thành ngành khai thác có tổ chức nhằm bảo vệ nguồn thủy hải sản, Việt Nam đã ban hành luật và các văn bản liên quan, qua đó giúp giám sát chặt chẽ hoạt động này.

Những động thái của Việt Nam đã được EU ghi nhận và Việt Nam cũng đã có nhiều cải thiện về thể chế phù hợp với yêu của EU. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định thêm rằng đánh bắt thủy hải sản có trách nhiệm cũng là nhiệm vụ của người dân Việt Nam đối với hệ sinh thái biển và là minh chứng cho việc Việt Nam thực hiện cam kết trước cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Jari Leppa chia sẻ Phần Lan có đất sạch, rừng sạch và nước sạch để sản xuất sản phẩm sạch. Để thực hiện được việc này, công tác nghiên cứu có vai trò rất quan trọng. Phần Lan có quá trình nghiên cứu về rừng và thiên nhiên lâu nhất trên thế giới và Phần Lan sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam trong các lĩnh vực này. Ngoài ra, Phần Lan cũng rất quan tâm đến dự án thúc đẩy phát triển hợp tác xã, thúc đẩy thương mại, hợp tác phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế sinh học. Bên cạnh đó, ông Jari Leppa cũng cho rằng hai bên có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Cũng tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã thống nhất sẽ ban hành khung hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.