Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan

Chiều 10/9, tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, tiếp Thị trưởng thành phố Salo, ông Tero Nissien, cùng đại diện các trường đại học và các doanh nghiệp của thành phố đến chào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, vốn là ngành thế mạnh của Phần Lan.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, Thị trưởng thành phố Salo Tero Nissien đánh giá cao chuyến thăm chính thức Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời cho biết Salo là thành phố có thế mạnh lâu đời về công nghệ cao, giáo dục đào tạo và cơ khí chế tạo. Thị trưởng đánh giá cao hiệu quả hợp tác của Phần Lan nói chung và thành phố Salo nói riêng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục và đào tạo.

Cũng theo Thị trưởng, hiện nay riêng trường đại học Turku đang có hàng trăm sinh viên Việt Nam theo học. Sinh viên Việt Nam không chỉ luôn nỗ lực trong học tập và có khả năng học tập, tiếp cận trình độ cao, mà còn là cầu nối góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Ngài Thị trưởng cũng cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và có nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư nên mong muốn được mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên, nhất là trong những lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, quản trị kinh doanh, đào tạo đại học và sau đại học và chăm sóc sức khỏe từ xa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những đánh giá tốt đẹp của Thị trưởng thành phố Salo đối với Việt Nam, cho biết tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện và Thủ tướng Phần Lan, hai bên đều thống nhất cao tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam cũng kiến nghị tăng thêm học bổng cho Việt Nam, tiến hành tuyển sinh trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở giáo dục của Việt Nam để cấp văn bằng, chứng chỉ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan có khoảng 11.000 người nhưng có tới 2.500 người là sinh viên và con số này còn tiếp tục tăng. Ghi nhận những kết quả hợp tác giữa thành phố Salo với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thị trưởng Tero Nissien quan tâm và có tiếng nói để Nghị viện Phần Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA), tạo thêm điều kiện và cơ hội cho cả hai bên, nhất là sau khi Hiệp định thương mại tư do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đã được phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định ủng hộ phát triển hợp tác giáo dục và các nhà đầu tư của Phần Lan sang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Salo.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.