Bộ trưởng Bộ Thống nhất được đề cử Hàn Quốc phản đối coi Triều Tiên là 'kẻ thù chính'

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc được đề cử Chung Dong-young cho biết ông không đồng tình với quan điểm coi Triều Tiên là “kẻ thù chính” của Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thống nhất được đề cử Chung Dong-young phát biểu tại phiên điều trần phê chuẩn tại Quốc hội vào ngày 14/7/2025. Ảnh: Yonhap.

Ông Chung đưa ra phát biểu trên tại phiên điều trần phê chuẩn của Quốc hội, trong bối cảnh chính quyền tiền nhiệm - thời cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol - đã định nghĩa chính quyền và quân đội Triều Tiên là “kẻ thù” của Hàn Quốc trong Sách trắng Quốc phòng năm 2022.

“Tôi không đồng ý. (Triều Tiên) là một mối đe dọa”, ông Chung trả lời khi một nghị sĩ phe đối lập hỏi liệu ông có đồng tình với quan điểm coi Triều Tiên là "kẻ thù chính" của Hàn Quốc hay không.

Hàn Quốc lần đầu tiên định nghĩa Triều Tiên là “kẻ thù chính” trong Sách trắng Quốc phòng năm 1995. Đến năm 2004, cụm từ này được thay thế bằng “mối đe dọa quân sự trực tiếp” trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền trong bầu không khí mang tính hòa giải.

Chính quyền của cựu Tổng thống Yoon đã quay lại sử dụng cụm từ “kẻ thù” trong Sách trắng Quốc phòng năm 2022, sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in bỏ cách gọi này trong các văn bản vào năm 2018 và năm 2020.

Cuối năm 2023, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ “hai quốc gia thù địch lẫn nhau”, khẳng định sẽ không tìm cách hòa giải hay thống nhất với Hàn Quốc, đồng thời gọi Hàn Quốc là “kẻ thù số một” của Triều Tiên.

Liên quan đến hiệp ước giảm căng thẳng quân sự liên Triều hiện đang bị đình chỉ, ông Chung cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể phê chuẩn khôi phục thỏa thuận này trong cuộc họp Nội các.

Tháng 6 năm ngoái, chính quyền của ông Yoon đã đình chỉ hoàn toàn hiệp ước quân sự năm 2018, được ký dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in, nhằm đáp trả động thái mà Hàn Quốc cáo buộc rằng Triều Tiên liên tục thả bóng bay rác và gây nhiễu tín hiệu GPS gần các đảo biên giới.

Vào thời điểm ký kết, hiệp ước này kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch và thiết lập vùng đệm trên bộ và trên biển thông qua việc đình chỉ các hoạt động bắn pháo và tập trận.

Ông Chung cho biết trước khi phê chuẩn khôi phục hiệp ước, Hàn Quốc có thể thực hiện các bước đi “tạm thời” bằng cách kiềm chế các biện pháp quân sự trên biển và đất liền theo những nội dung đã được quy định trong văn bản này.

Bên cạnh đó, ông Chung đề xuất ý kiến cân nhắc đổi tên Bộ Thống nhất, gợi ý một trong những tên mới có thể được lựa chọn là “Bộ Bán đảo Triều Tiên”.

Gần đây, tại Hàn Quốc đã xuất hiện một số cuộc thảo luận về việc có nên đổi tên Bộ Thống nhất bằng cách bỏ chữ “thống nhất” ra khỏi tên bộ, sau khi lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố không tìm kiếm thống nhất với Hàn Quốc.

“Đây sẽ là một vấn đề rất quan trọng cần được thảo luận với Quốc hội,” ông Chung nói.

Một số chuyên gia cho rằng việc đổi tên bộ sẽ giúp xóa bỏ nghi ngại của phía Triều Tiên về khả năng Hàn Quốc tìm cách thống nhất bằng tìm cách sáp nhập phần còn lại của bán đảo Triều Tiên vào lãnh thổ của mình, đồng thời mở đường cho việc nối lại đối thoại liên Triều.

Tuy nhiên, phe bảo thủ và một số cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc lại phản đối việc đổi tên, cho rằng điều này có thể bị hiểu nhầm là Hàn Quốc không còn tìm kiếm sự thống nhất, trong khi Hiến pháp nước này quy định nước này sẽ tìm cách thống nhất một cách hòa bình.

Liên quan đến quan điểm “hai quốc gia thù địch lẫn nhau” của phía Triều Tiên, ông Chung cho rằng đây là phản ứng của Triều Tiên trước lập trường cứng rắn của chính quyền Hàn Quốc trước đó.

Ông cũng nhắc lại đề xuất của cựu Tổng thống Moon Jae-in vào năm 2017 về việc tạm dừng tập trận chung với Mỹ, cho rằng động thái này đã giúp nối lại đối thoại liên Triều vào thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.

“Đây là vấn đề cần được thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia”, ông Chung nói.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.