Hàn Quốc, Triều Tiên khuyến cáo người dân phòng tránh nắng nóng

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/7, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã khuyến cáo các cơ quan liên quan tạm dừng các hoạt động xây dựng tại các công trình công cộng khi xảy ra nắng nóng. Khuyến cáo được đưa ra một ngày sau khi thủ đô Seoul ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ chơi đùa bên đài phun nước để tránh nóng tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trên đã ban hành hướng dẫn nhằm phòng ngừa tai nạn lao động liên quan đến nắng nóng tại các công trình công cộng. Theo hướng dẫn, các công ty thực hiện các dự án công cộng được khuyến cáo tạm dừng hoạt động xây dựng khi thấy khó có thể tiếp tục thi công do thời tiết nắng nóng. Bộ cho biết thêm mọi chi phí phát sinh nào do việc tạm dừng công việc như vậy sẽ được bù đắp bằng cách gia hạn thời hạn hợp đồng và tăng giá trị hợp đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố dữ liệu cho thấy từ đầu Hè đến nay, hơn 1.000 người mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong bối cảnh sóng nhiệt xuất hiện sớm hơn bình thường.

KDCA xác định 1.228 trường hợp như trên tính đến ngày 8/7, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 7 người được cho là đã tử vong do say nắng, so với 3 ca tử vong vào cùng kỳ năm 2024. Kể từ khi số liệu này được ghi nhận năm 2011, đến nay có tổng cộng 238 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng. 

Riêng trong ngày 8/7, đã có 238 người được đưa đến phòng cấp cứu của các bệnh viện trên toàn quốc vì các triệu chứng liên quan đến nắng nóng khi nhiệt độ ở Seoul tăng lên tới 37,7 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận vào đầu tháng 7 tại thủ đô của Hàn Quốc kể từ năm 1908. Trong số 238 người này, hơn 65% là người trên 60 tuổi. Hàn Quốc hiếm khi chứng kiến số bệnh nhân liên quan đến nắng nóng vượt mức 200 ca mỗi ngày.

Trong khi đó, tại Triều Tiên, nhà chức trách nước này đã khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và nên tìm nơi râm mát khi ra ngoài. Tờ Rodong Sinmun số ra ngày 9/7 cũng đăng tải bài viết, trong đó khuyến khích người dân sử dụng một số loại thảo mộc và ăn quả mọng nhằm tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm mệt mỏi, bởi tim là cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào mùa Hè nắng nóng.

Một đợt nắng nóng đang bao trùm Triều Tiên với nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Bình Nhưỡng dự kiến có thể lên tới 34 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ở Bình Nhưỡng là 25 độ C, cao hơn nhiệt độ trung bình khoảng 4 độ C.

Dự báo, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 35 độ C ở Kaesong gần biên giới liên Triều, 34 độ C ở thành phố Pyongsong, miền Trung, và 33 độ C ở thành phố Sinuiju, miền Tây Bắc. Độ ẩm trung bình trong ngày cũng có thể tăng lên 70% khiến thời tiết oi bức hơn.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.