Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên

Chiều 29/6, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên với các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, khóa XV, các cử tri thành phố Thái Nguyên bày tỏ vui mừng về các kết quả đạt được của kỳ họp. Các cử tri cũng đánh giá cao kỳ họp được tổ chức làm hai đợt rất khoa học, linh hoạt cho các đại biểu, vừa đảm bảo nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vừa trở về thực thi công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc tại địa phương.  

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền cần đẩy mạnh đồng bộ hóa thông tin, tích hợp thông tin cá nhân trên căn cước công dân để người dân thuận tiện thực hiện các dịch vụ công; kiến nghị tiếp tục hạ lãi suất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để khôi phục sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động; có giải pháp tích cực khôi phục Dự án giai đoạn hai Nhà máy Gang thép Thái Nguyên; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo định mức đối với các trường công lập và tích cực tiếp thu, sửa đổi, xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang trả lời các kiến nghị của cử tri. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Phan Văn Giang thông tin tới cử tri một số vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong nước và quốc tế.

Giải đáp các vấn cử tri nêu, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, Chính phủ đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để hạ lãi suất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn để khôi phục, phát triển sản xuất sau đại dịch COVID-19. Đối với Dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang bàn, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn để sớm đưa dự án vào hoạt động, giải quyết những khó khăn, góp phần tạo việc làm, thu nhập đối với người lao động và các doanh nghiệp phụ trợ, đối tác liên quan.
 
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp thu và cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới Quốc hội, các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang tặng 100 suất quà cho người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tin, ảnh: Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.