Quảng Nam thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới cử tri

Ngay sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV kết thúc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh để báo cáo kết quả của Kỳ họp.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia phát biểu ở hầu hết các dự án luật trình tại Kỳ họp; tham gia chất vấn các bộ trưởng nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các vấn đề cử tri Quảng Nam rất quan tâm…

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Quảng Nam đã nêu nhiều ý kiến liên quan đời sống nhân dân, trong đó đáng lo ngại là vấn đề bạo lực học đường gia tăng, thay đổi sách giáo khoa liên tục, triển khai chính sách liên quan đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, liên tục sạt lở bờ biển Cửa Đại Hội An, chất lượng hệ thống y tế địa phương còn yếu...

Cử tri Cù Lao Chàm kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống dân sinh, như khó khăn trong việc vận chuyển người và hàng hóa từ cuối năm 2022 do phương tiện vận tải không đăng kiểm được; bất cập trong việc chuyển đổi từ tàu SI sang SB; việc cấp cứu y tế trong mùa biển động gặp rất nhiều khó khăn; trên địa bàn chưa có cây xăng dầu...

Các ý kiến của cử tri huyện Núi Thành chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như việc tách thửa, cấp đổi quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Nam Chu Lai, các khu rác thải; dự án treo nhiều năm ở xã Tam Nghĩa... Bên cạnh đó, cử tri địa phương kiến nghị, cần có chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân dân xã đảo, quan tâm đến cơ sở hạ tầng cho bến đò Tam Quang - Tam Hải đang xuống cấp và biện pháp chống sạt lở tại Cửa Lở. 

Cử tri huyện Nông Sơn cho biết, gần đây, trước thông tin huyện sẽ phải sáp nhập khiến một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân địa phương băn khoăn, lo lắng. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền tính toán kỹ lưỡng phương án sáp nhập huyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đi lại, giải quyết hồ sơ thủ tục, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cử tri cũng đề nghị tiếp tục ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị, tăng cường bác sĩ về các trạm y tế xã để đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong thời điểm mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt. Bên cạnh đó, một số cử tri ở vùng dự án nêu ra hàng loạt khó khăn, vướng mắc, bức xúc phát sinh từ thực tiễn cuộc sống và rất cần các cơ quan có trách nhiệm quan tâm giải quyết. Đặc biệt, hiện nay nhiều công trình xây dựng đường giao thông dở dang do nguồn nguyên vật liệu đất, cát thiếu, dẫn đến nguồn vốn đầu tư công giải ngân chậm; cần được giải quyết kịp thời.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri tỉnh Quảng Nam. Đại diện lãnh đạo địa phương và các ngành trong tỉnh đã giải đáp các ý kiến của cử tri, thông tin các định hướng, dự án, chính sách để phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.