Bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp người dân tộc thiểu số

Các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận, bố trí sinh viên là người dân tộc thiểu số từ nguồn cử tuyển sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là nguồn cán bộ tại chỗ.
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp nhận, bố trí sinh viên là người dân tộc thiểu số từ nguồn cử tuyển sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là nguồn cán bộ tại chỗ. Nhiều cán bộ đã đáp ứng tốt yêu cầu công tác, trở thành cán bộ chủ chốt, giữ chức vụ lãnh đạo trong các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn.
Bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp người dân tộc thiểu số ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN.

Từ năm 2008 trở lại đây, các tỉnh Tây Nguyên đã tiếp nhận, bố trí công tác cho trên 740 em từ nguồn cử tuyển sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (đạt 62,31% trong tổng số sinh viên dân tộc thiểu số cử tuyển đã tốt nghiệp) vào các cơ quan, đơn vị; trong đó, tỉnh Kom Tum có 195/334 em, tỉnh Gia Lai 125/168 em, tỉnh Đắk Nông 210/340 em... Tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên hiện còn 450 em sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hệ cử tuyển chưa bố trí công tác. Các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk là những địa phương có số sinh viên hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp chưa bố trí công tác còn lại nhiều nhất. Các tỉnh trong khu vực nếu không kịp thời bố trí công tác sẽ tạo sự ùn tắc cho những năm tiếp theo, đồng thời gây lãng phí nguồn nhân lực, không phát huy được tính ưu việt của chính sách này. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị các tỉnh trong khu vực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương điều tra, rà soát sinh viên dân tộc thiểu số hệ cử tuyển tốt nghiệp đã ra trường, số có việc làm (cơ quan công tác), tự xin việc làm, chưa có việc làm để có cơ sở tiếp tục bố trí công tác, sử dụng nguồn đã đào tạo một cách hợp lý. Các tỉnh Tây Nguyên cũng cần rà soát tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để có phương án tuyển dụng sớm nhất 450 em đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước hệ cử tuyển và có kế hoạch tiếp nhận, bố trí công tác cho các em đang theo học tại các trường tốt nghiệp trong thời gian tới. Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ năm 2008 trở lại đây các tỉnh Tây Nguyên đã có 1.944 học sinh dân tộc thiểu số thuộc 26 thành phần dân tộc như Êđê, M’nông, Ja Rai, K’ho, Xê Đăng, Bahnar, Jẻ Triêng, Chu Ru, Dao, Cao Lan, Mường, Tày… theo học ở 19 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước, trong đó có 1.599 em theo học ở các trường đại học (chiếm 82,25%). Các em đã theo học 36 chuyên ngành đào tạo, như sư phạm (chiếm 22,3%), y khoa, nông, lâm nghiệp (chiếm 21%), kinh tế (chiếm 16%), còn lại là các ngành khác. Các tỉnh Tây Nguyên đã hỗ trợ, đầu tư trên 230 tỷ đồng gồm trợ cấp ăn, ở, đi lại, sách vở, đồ dùng học tập…; bình quân mỗi em từ khi học dự bị đến khi học xong ra trường được hỗ trợ tương đương 115 triệu đồng.
Quang Huy
(TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.