Quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai” dành cho sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa

Các sinh viên người dân tộc vùng xa, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa sẽ có cơ hội nhận được học bổng của Quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai”, do Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam và Deloitte Việt Nam đồng sáng lập.

Các sinh viên người dân tộc vùng xa, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa sẽ có cơ hội nhận được học bổng của Quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai”, do Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam và Deloitte Việt Nam đồng sáng lập.

Những sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa của các trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài Chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Ngân hàng... có điểm trung bình từ 6,5; có hoàn cảnh gia đình khó khăn; có đam mê phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn; tích cực tham gia vào công tác xã hội của trường hoặc các hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội… được xét học bổng này.

Mỗi năm sẽ có khoảng 50 sinh viên được nhận học bổng. Tổng giá trị học bổng của quỹ “Thắp sáng tương lai” dự kiến lên tới 1 tỉ đồng/năm. Các sinh viên nhận học bổng sẽ được trải qua mùa hè đặc biệt tại Deloitte Việt Nam và được tham gia khóa huấn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển nghề nghiệp do ACCA tổ chức.

Để đăng ký học bổng, sinh viên gửi tới BTC một bản lý lịch tóm tắt thành tích học tập và hoàn cảnh gia đình được ban giám hiệu nhà trường hoặc chi đoàn trường, hoặc địa phương nơi cư trú chứng nhận; kèm theo một bài luận về việc nếu nhận được học bổng “Thắp sáng tương lai” sẽ giúp bạn như thế nào trong việc vươn tới mục tiêu nghề nghiệp của mình, cũng như những lợi ích cộng đồng mà học bổng có thể mang tới. Thời hạn đăng ký tới trước ngày 30/6/2012.

Thanh Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.