Bộ Tổng Tham mưu tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử

Ngày 13/3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: qdnd.vn

Dự kiểm tra buổi tổng duyệt có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu và đại diện lãnh đạo phường Ba Đình, Hà Nội.

Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu được bố trí là khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình. Trong số các cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, có nhiều cử tri là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, cán bộ lão thành cách mạng…

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và lãnh đạo phường Ba Đình đã thông qua chương trình khai mạc và kiểm tra các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử, như: Việc trang trí khánh tiết trong và ngoài khu vực bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ; các thủ tục, trình tự tiến hành trong buổi bầu cử...

Nhận xét buổi tổng duyệt, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá công tác chuẩn bị của Tổ bầu cử số 14 tại khu vực bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Danh sách cử tri, nội quy bầu cử cùng các văn bản liên quan được niêm yết công khai đúng luật. Bên cạnh đó, khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như hòm phiếu, tài liệu và hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền; bảo đảm trang trọng, thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu…

Khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị lớn, là ngày hội trọng đại của non sông, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý các bộ phận tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện những phần việc còn lại trên tinh thần cố gắng, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Lực lượng làm công tác chuẩn bị cho bầu cử phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối; chú trọng công tác đón tiếp thật chu đáo đối với các cử tri, đặc biệt là những cử tri lớn tuổi, sức khỏe yếu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 144.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.