Bộ Tài chính đồng ý tăng giá xăng dầu

Ngày 28/8, tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Bộ Tài chính đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đồng ý cho doanh nghiệp tăng giá bán, thời điểm tăng do các DN tự quyết định.


Ngày 28/8, tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Bộ Tài chính đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đồng ý cho doanh nghiệp tăng giá bán, thời điểm tăng do các DN tự quyết định.

Bộ Tài chính đồng ý tăng giá xăng dầu ảnh 1

Khách hàng mua xăng tại cây xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong 30 ngày qua giá xăng dầu trên thế giới vẫn ở mức cao so với bình quân 30 ngày trước đó.

Tính từ ngày 29/7 tới ngày 27/8, mặt hàng xăng tăng là 13,24%, diesel 0,05S tăng 8,66%, dầu hỏa tăng 9,59%, madut tăng 8,01%.

Chính vì thế, giá cơ sở của mặt hàng xăng RON92 hiện ở mức 24.152 đồng/lít cao hơn 652 đồng/lít so với giá hiện hành, diesel đang có giá cơ sở cao hơn giá hiện hành là 317 đồng/lít, dầu hỏa, dầu madut lần lượt là 458 đồng và 74 đồng/lít.

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng phương án điều hành trong thời điểm hiện nay là cho phép các DN được sử dụng quỹ bình ổn giá lên 500đ/lít xăng (tăng mức sử dụng Qũy bình ổn giá 200 đồng/lít so với trước đó) và các loại dầu (diesel, dầu hỏa, dầu madút) là 300đ/lít,kg.

Đồng thời, chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít,kg trong công thức tính giá cơ sở.

Các mức thuế nhập khẩu sẽ được giữ nguyên do hiện các khoản thuế đều nằm trong khung quy định. Trong đó thuế nhập khẩu tối đa cho phép là 25% đối với xăng RON92 nhưng hiện chỉ áp dụng 12% và tương tự đối với các mặt hàng khác như dầu diesel, dầu hỏa và dầu madút, mức thuế cũng dừng ở ngưỡng từ 10-12%, thuộc khung cho phép (15-20%)./.

Thùy Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.