Bộ Quốc phòng Nga đáp lại "chuyện kinh dị" về xe tăng Nga ở Baltic

"Liên bang Nga không mong muốn chiến tranh và không có ý định điều đơn vị vũ trang đến các nước vùng Baltic", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Deutsche Welle.
Bộ Quốc phòng Nga đáp lại "chuyện kinh dị" về xe tăng Nga ở Baltic ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov.

"Nên chấm dứt phổ biến những câu chuyện kinh dị rằng LB Nga sẽ điều xe tăng đến các nước Baltic, tới Sofia hoặc Budapest. Không ai dự định làm điều này. Kế hoạch như vậy là không hề có", ông Antonov nói.

Đại diện chính quyền một số nước vẫn thường xuyên tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga". Ngày 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nhắc đến Nga trong số những mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia.

Một số nước cũng cáo buộc Nga đang tiến hành hoạt động quân sự ở phía đông Ukraine. Moskva luôn bác bỏ những cáo buộc này và yêu cầu được tiếp cận các bằng chứng.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.