Những vũ khí Nga ở Syria “chưa chịu hồi hương”

Gần 20 chiến đấu cơ, một hệ thống phòng không và 2000 quân nhân Nga sẽ ở lại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến số vũ khí, khí tài này ở lại sau khi Moskva rút quân.
Những vũ khí Nga ở Syria “chưa chịu hồi hương” ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-24 tại Hmeymim. Ảnh: Sputnik

Một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga tiết lộ với tờ Vedomosti rằng chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 mới nhất cũng sẽ tiếp tục “đồn trú” ở Hmeymim để đảm bảo an ninh trên không. Được biết, Nga đã điều động 4 chiếc Su-35 tới Syria vào ngày 31/1 nhưng trong kế hoạch rút quân của Bộ quốc phòng Nga không hề nhắc tới loại chiến đấu cơ này.

Theo chuyên gia quân sự Viktor Litovkin, lực lượng còn lại của Nga sẽ vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu được đề ra. Theo ông Viktor Litovkin đó là không kích chống khủng bố, bảo đảm an ninh không phận trong khu vực và hỗ trợ quân đội Syria.

Bên cạnh đó, một đội máy bay ném bom chiến lược Su-24 gồm từ 9 đến 12 chiếc sẽ tiếp tục ở lại Syria. Ngoài ra, hệ thống phòng không hiện đại S-400 và một hệ thống phòng không Pantsir-S1 cũng sẽ tiếp tục "chưa về nhà". Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm phân tích chiến thuật và công nghệ lập luận: “Hiện vẫn còn có thể có 3 mối đe dọa bất ngờ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Mỹ do vậy có thể nói việc hiện hữu của S-400 ở Syria là vẫn rất cần thiết".

Trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28N vẫn được phát hiện tại căn cứ không quân Hmeymim nhưng số lượng chính xác vẫn chưa được làm rõ. Litovkin phân tích rằng trực thăng tấn công có thể được dùng để chống lại các nhóm nhỏ kẻ thù không thể tiêu diệt bằng máy bay ném bom.

Chuyên gia này cho rằng Ka-52 và Mi-28N được trang bị tên lửa chống tăng Vikhr và Ataka cũng như súng cỡ nòng 30-mm. Ông cũng bổ sung rằng những tên khủng bố có thể sở hữu hệ thống phòng không vác vai vì vậy các trực thăng chiến đấu Ka-52 và Mi-28N có thể tham gia hiệu quả chiến dịch vào ban đêm.

Cũng chính vì vậy khoảng 200 chuyên gia dân sự tiếp tục ở lại Hmeymim để hỗ trợ bảo trì các chiến đấu cơ và trực thăng.

Các chuyên gia đều nhận định rằng lực lượng quân sự Nga còn duy trì tại Syria sẽ hợp lý với tình hình hiện tại và Moskva sẽ không bỏ rơi Damascus mà đang giữ vai trò hàng đầu tại Trung Đông khiến khu vực này an toàn hơn.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).