Các nước Baltic cân nhắc lập hệ thống phòng không chung chống Nga

Bộ trưởng quốc phòng Estonia, Latvia và Litva thông báo 3 quốc gia thành viên NATO này đang cân nhắc thiết lập 1 hệ thống phòng không chung.
Trước những quan ngại về an ninh liên quan đến hoạt động của Nga trong khu vực, ngày 28/5, bộ trưởng quốc phòng các nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva thông báo 3 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) này đang cân nhắc thiết lập 1 hệ thống phòng không chung.

Trả lời báo giới sau một cuộc họp tại thành phố Panevezys, miền Bắc Litva, sự kiện có cả sự tham dự của người đồng cấp Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Juozas Olekas nói: "Chúng tôi có kế hoạch phân tích khả năng phát triển 1 hệ thống phòng không tầm trung để tăng cường năng lực phòng thủ chung. Các mối đe dọa bên ngoài khiến chúng tôi hợp tác nhiều hơn".

NATO đã bảo vệ vùng trời của 3 quốc gia vùng Baltic kể từ năm 2004, khi họ gia nhập liên minh quân sự này trong tình cảnh thiếu thốn lực lượng không quân để kiểm soát không phận.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã điều động các lực lượng tới miền Đông Ukraine và giao tranh có nguy cơ tái bùng phát trong những tháng tới giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông. Trước đó, Moskva đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga cử lực lượng tới Đông Ukraine.


TN (Theo AFP, Tân Hoa Xã)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.