Bộ Quốc phòng gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu thông tin về một số tình hình thế giới, khu vực liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chấp hành kỷ luật, pháp luật thời gian qua.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tóm tắt Chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và các dự án luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua tại kỳ họp. Kết quả, tiến độ các dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua năm 2024; các dự án luật Bộ Quốc phòng dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua hồ sơ lập đề nghị, soạn thảo năm 2025; các dự án luật có liên quan đến quân sự, quốc phòng, cơ yếu để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình 1 kỳ họp và những kiến nghị, đề xuất.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo về dự án Luật Phòng không nhân dân trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 và những kiến nghị, đề xuất.

Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn báo cáo về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trong đó có nội dung liên quan đến thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện, vũ khí, trang bị thuộc lĩnh vực quốc phòng).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của đại biểu Quốc hội để tham gia ý kiến, đóng góp vào các nội dung Quốc hội thảo luận, xin ý kiến. Đồng thời, lưu ý, khi phát biểu phải có sự chuẩn bị trước, nội dung phải cụ thể, có chính kiến rõ ràng, đúng với quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến Quân đội; quá trình làm việc các đại biểu phải thể hiện sự gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Quốc hội, thực hiện đúng quy chế phát ngôn, bảo đảm bí mật quân sự, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.