Bộ Quốc phòng ủng hộ 40 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã đại diện tiếp nhận 40 tỷ đồng từ Bộ Quốc phòng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3.
Chú thích ảnh
Bà Yến (thôn An Lạc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng các cháu được hỗ trợ di chuyển tới nơi an toàn, ảnh chụp ngày 11/9/2024. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 17/9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận được 1.344 tỷ đồng; đồng thời phân bổ số tiền 1.035 tỷ đồng tới 26 địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; trong đó, tập trung hỗ trợ về an sinh, nhu cầu thiết yếu của người dân, ưu tiên hỗ trợ cho các gia đình có người dân bị thương, bị thiệt mạng, bị mất tích; các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ cho các học sinh về sách vở, đồ dùng học tập để nhanh chóng quay trở lại trường học; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Tại buổi tiếp nhận, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, những ngày qua, cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân các tỉnh phía Bắc. Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, thể hiện vai trò nòng cốt trong ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, thảm họa, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đi đầu trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Bên cạnh việc huy động lực lượng, các cơ quan, đơn vị toàn quân còn ủng hộ về tiền, cơ sở vật chất với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân trong vùng bị thiệt hại hàng trăm tấn hàng (lương khô, mỳ tôm, nước uống, thịt hộp, sữa...) hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, bệnh, khắc phục, sửa chữa các công trình an sinh xã hội trên địa bàn bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, khôi phục các hoạt động bình thường sau bão, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Trung tướng Trương Thiên Tô mong muốn Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nhanh chóng phân bổ nguồn lực trực tiếp cho các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3, giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả sau bão lũ, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Bày tỏ sự cảm ơn trân trọng trước sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng cũng như những nghĩa cử đẹp, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, bên cạnh sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, lực lượng quân đội, công an đã huy động các cán bộ, chiến sĩ đồng hành cùng nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố do cơn bão số 3 gây ra và đã để lại nhiều ấn tượng xúc động trong lòng nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, hết mình vì nhân dân để vượt qua giai đoạn khó khăn, trở thành điểm tựa vững chãi trong lòng nhân dân.

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cam kết số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến các địa phương theo đề xuất của Bộ Quốc phòng, với tinh thần phân bổ nhanh nhất, kịp thời nhất để cùng với cấp ủy, chính quyền ở địa phương giúp nhân dân sớm khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Tính đến ngày 14/9/2024, Quân đội đã huy động gần 190.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3, cũng như khắc phục hậu quả do mưa lũ sau bão gây ra; tổ chức di dời 96.336 hộ/374.743 người đến nơi an toàn; cứu được 870 người, tìm kiếm được 175 thi thể bàn giao cho địa phương; kịp thời giúp nhân dân thu hoạch lúa và hoa màu, tổ chức chuẩn bị bắc cầu phao thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập; gia cố, hộ đê tổng số 23.597m đê...

Quân đội cũng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân các địa phương, trong đó có 33 tấn lương khô, 100 tấn gạo, bay vận chuyển 700kg hàng cứu trợ vùng bị cô lập và vận chuyển 4 tấn hàng cứu trợ vùng thiệt hại ở huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng).

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.