Bộ Ngoại giao Mỹ truy tìm chai rượu mất tích trị giá gần 6.000 USD

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra vụ mất tích chai rượu whisky trị giá gần 6.000 USD, là quà của chính phủ Nhật Bản tặng cho cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo hơn 2 năm trước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Theo hãng tin AP (Mỹ), trong thông báo gửi vào hệ thống hồ sơ liên bang, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không thể tìm thấy dấu vết của chai rượu whisky này và đang "điều tra" sự việc. Bộ Ngoại giao phát hiện chai rượu mất tích khi thực hiện kiểm kê thường niên những món quà mà các nhà lãnh đạo và chính phủ nước ngoài tặng cho quan chức cấp cao Mỹ.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề và mở cuộc điều tra", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/8 thông báo về việc không tìm thấy chai rượu whisky trong kho lưu trữ, song không cung cấp chi tiết. Một đại diện của cựu Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông “không biết gì về món quà và chưa được bất kỳ ai liên hệ về việc điều tra nó”.

Theo đó, Vụ Lễ tân của Bộ Ngoại giao Mỹ được yêu cầu phải thống kê những món quà này. Người nhận có thể chuyển quà tặng cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia hoặc một tổ chức chính phủ khác, hoặc chọn mua lại món quà để sử dụng cho mục đích cá nhân bằng đúng giá trị của món quà cho Bộ Tài chính. 

Chai rượu whisky mất tích trị giá 5.800 USD. Vào tháng 6/2019, Chính phủ Nhật Bản đã tặng món quà này cho ngoại trưởng khi đó là ông Mike Pompeo, trong chuyến thăm của ông đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Không giống như những món quà khác, Bộ Ngoại giao cho biết không có ghi chép nào về tung tích chai rượu.

Ngoài chai rượu này, ông Pompeo cũng nhận được hai tấm thảm trị giá tổng cộng 19.400 USD từ Tổng thống Kazakhstan và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Cả hai tấm thảm đã được chuyển cho Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, thông báo cho biết.

Hồ sơ cũng cho biết cựu Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania, đã nhận được hơn 120.000 USD quà tặng từ các nhà lãnh đạo nước ngoài vào năm 2019, nhiều hơn so với 88.200 USD năm 2018. Năm 2017, năm đầu tiên ông Trump lên nắm quyền, vợ chồng tổng thống đã nhận được hơn 140.000 USD quà tặng. 

Những món quà đắt tiền mà ông Trump nhận được bao gồm một khẩu súng trường Đế chế Ottoman trị giá 8.500 USD từ Thủ tướng Bulgaria, tượng điêu khắc bằng đồng một con ngựa Arab từ Thái tử của Bahrain trị giá 7.200 USD và một bức tượng bằng vàng, mã não, ngọc lục bảo và kim cương trị giá 6.300 USD từ Tiểu Vương Qatar. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, toàn bộ số quà tặng này đã được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.