Bộ Ngoại giao làm việc với Đoàn khảo sát của Nhóm 4 tổng kết 40 năm đổi mới

Chiều 28/9, thực hiện Kế hoạch tổ chức khảo sát gửi Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Đoàn khảo sát của Nhóm tổng kết số 4 (về các vấn đề Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại) do Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Nhóm tổng kết số 4 làm trưởng đoàn, đã làm việc với Bộ Ngoại giao.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng các thành viên và Tổ Thư ký Nhóm tổng kết số 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Nhóm tổng kết số 4 và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao cùng làm việc với Đoàn.

Bộ Ngoại giao có báo cáo tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đối ngoại có ảnh hưởng lớn đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đường lối đối ngoại của Đảng trong 40 năm qua, trọng tâm là đánh giá giai đoạn từ Đại hội XII đến nay. Trong thảo luận, các thành viên Đoàn khảo sát và Bộ Ngoại giao đã trao đổi, đánh giá các nội dung liên quan đến việc triển khai đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong 40 năm đổi mới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về đối ngoại, trong gần 40 năm qua, đối ngoại đã cùng với quốc phòng, an ninh tham gia có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, từ phá thế bị bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, đến đẩy mạnh việc đưa các quan hệ đi vào chiều sâu, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Thành tựu phát triển lý luận đối ngoại của Đảng trong 40 năm qua có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, là cơ sở để triển khai thành công các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Các thành viên Đoàn khảo sát và Bộ Ngoại giao nhất trí đánh giá bối cảnh mới đòi hỏi phải có sự kế thừa và phát triển tư duy lý luận về đối ngoại phù hợp với yêu cầu mới. Theo đó, đối ngoại cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác tổng kết 40 năm đổi mới tại Bộ Ngoại giao, cho rằng công tác tổng kết được thực hiện chủ động, công phu, khoa học, có chất lượng cao và bảo đảm thời gian tính. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, thực tiễn triển khai công tác đối ngoại, quốc phòng và an ninh nổi lên nhiều vấn đề mới như sự xuất hiện các thách thức an ninh đa dạng, các xu hướng liên kết kinh tế dựa trên nền tảng số, những lĩnh vực Việt Nam có thể thể hiện vai trò quốc tế cao hơn phù hợp với thế và lực của đất nước hiện nay. Do đó, công tác tổng kết cần có những đánh giá sâu hơn và trên cơ sở rút ra các bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới để đề xuất, kiến nghị đường lối, quan điểm, phương hướng về đối ngoại và kết hợp giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Phạm Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.