Bộ Ngoại giao gặp mặt các cơ quan báo chí Việt Nam nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024

Ngày 26/1, tại Nhà khách Chính phủ (Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí Việt Nam nhân dịp xuân Giáp Thìn. Đây là sự kiện thường niên nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng năm mới cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tham dự cuộc gặp có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí lớn và nhiều phóng viên chuyên trách trong lĩnh vực đối ngoại.

Trong không khí đầm ấm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và những đóng góp "tận tâm, tận lực" của các cơ quan thông tấn, báo chí vào những thành tựu của công tác đối ngoại Việt Nam năm 2023.

Bộ trưởng cho biết, mặc dù môi trường quốc tế diễn biến phức tạp, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam vẫn nắm bắt được những thời cơ thuận lợi và đạt được nhiều thành tựu lớn. Trong đó, công tác đối ngoại, được các lãnh đạo cấp cao đánh giá là "điểm sáng", đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Đóng góp vào những thành tựu đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng không thể không kể tới sự tham gia chuyên nghiệp, bài bản với khả năng tận dụng công nghệ ngày càng cao của lực lượng báo chí. Nhờ vậy, những thành tựu của Việt Nam, cũng như hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, độc lập, ổn định, phát triển đã được chuyển tải rộng rãi, phủ sóng rộng khắp các nền tảng truyền thông. Bộ trưởng đánh giá các cơ quan thông tấn, báo chí chính là một cấu phần rất quan trọng làm nên thành công của công tác thông tin đối ngoại.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất những cán bộ đang công tác trong lĩnh vực thông tin đối ngoại cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí. Bộ trưởng mong rằng trong năm tới, đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của công tác đối ngoại và của đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cũng tại cuộc gặp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chúc mừng những thành công đáng tự hào của Bộ Ngoại giao trong năm vừa qua và biểu dương sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa những thành tựu của công tác đối ngoại Việt Nam tới đông đảo quần chúng nhân dân và cộng đồng quốc tế. Ông Lê Hải Bình nhận định các nhà báo chính là một "lực lượng hữu cơ" của các cơ quan đối ngoại, đồng thời cũng chính là những nhà ngoại giao, mang hình ảnh của Việt Nam đến với thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho một số tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, trong đó TTXVN có 3 tập thể là Báo điện tử VietnamPlus, báo Tin tức, Cơ quan thường trú TTXVN tại Indonesia và 5 cá nhân.

Chú thích ảnh
Báo Tin tức (TTXVN) vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vì thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại 2022 - 2023.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen tặng các cơ quan báo chí. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.