Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsuji Kiyoto đang tham dự Diễn đàn Bộ trưởng OECD – Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsuji Kiyoto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chào mừng Quốc vụ khanh Tsuji Kiyoto thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Bộ trưởng OECD - Đông Nam Á vào thời điểm hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua giao lưu thường xuyên cấp cao và các cấp; đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Nhật Bản vừa qua đã góp phần tăng cường tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. Cùng với đó, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, hai bên đã tổ chức gần 500 hoạt động ý nghĩa, thiết thực dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Quốc vụ khanh Tsuji Kiyoto và Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp chặt chẽ thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới thông qua tăng cường giao lưu và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới; tăng cường hợp tác giữa bộ, ngành, địa phương hai nước; tiếp tục duy trì hợp tác kinh tế, đầu tư, ODA; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải… 

Đánh giá cao Nhật Bản đã cấp thị thực điện tử cho công dân Việt Nam tham gia đoàn du lịch trọn gói, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Nhật Bản tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tsuji Kiyoto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Quốc vụ khanh Ngoại giao Nhật Bản Tsuji Kiyoto cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Ngoại giao Việt Nam dành cho Bộ trưởng Ngoại giao Kamikawa Yoko trong chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2023 vừa qua; khẳng định hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chung; nhấn mạnh các chuyến thăm cấp cao và sự kiện kỷ niệm đã tạo động lực mới thúc đẩy tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị thành công các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong thời gian tới. 

Nhấn mạnh sự ổn định và phát triển của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và Nhật Bản, Quốc vụ khanh Tsuji khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại nước này.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Tsuji Kiyoto nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như OECD, ASEAN… 

Quốc vụ khanh Tsuji Kiyoto đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và tổ chức OECD, cũng như các sáng kiến, nỗ lực của Việt Nam trên cương vị đồng Chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD; bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nhật Bản thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.