Bộ LĐTBXH đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu?

Phiên họp thứ nhất Hội đồng tiền quốc gia kết thúc cho thấy sự khác biệt giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động trong mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng với khoảng cách 8%. Vậy phía cơ quan quản lý Nhà nước dự thảo mức tăng lương tối thiểu vùng bao nhiêu?
Bộ LĐTBXH đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu? ảnh 1

Phiên họp thứ nhất Hội đồng tiền lương quốc gia 2018.

Cơ cấu Hội đồng tiền lương quốc gia (HĐTLQG) gồm 3 bên: đại diện người lao động (Tổng Liên đoàn lao động), người sử dụng lao động (chủ yếu là VCCI) và đại diện cơ quan Nhà nước là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Nói về phiên họp đàm phán về lương tối thiểu vùng năm 2019, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH) - Chủ tịch HĐTLQG Doãn Mậu Diệp cho biết, Nhà nước với vai trò thúc đẩy để hai đại diện người lao động và người sử dụng lao động thương lượng và thỏa thuận nhằm đi đến tiếng nói chung. Năm nay hai bên đã trao đổi rất thiện chí, không quá căng thẳng.

Câu chuyện thương lượng trong HĐTLQG luôn chia thành 2 cực là việc đương nhiên bởi Tổng LĐLĐ luôn mong muốn đời sống người lao động được cải thiện nên đề xuất mức tăng khá cao. Trong khi đó, doanh nghiệp luôn muốn tăng ở mức thấp, thậm chí là không tăng để cải thiện năng lực cạnh tranh.

“Tuy nhiên, Nhà nước với vai trò điều phối tổng hòa các yếu tố cũng có mục tiêu nhằm cải thiện đời sống người lao động và cũng muốn nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Ở đây, Nhà nước không thể hi sinh quyền lợi người lao động cho doanh nghiệp được và ngược lại. Các chính sách được đề ra vẫn giữ được việc làm và doanh nghiệp vẫn tồn tại, phát triển, đời sống người lao động cải thiện”, ông Diệp cho biết.

Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng tiền lương quốc gia, phía Tổng LĐLĐ đề xuất mức tăng 8%, trong khi VCCI đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng trong năm nay bởi sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp và tăng mức đóng BHXH, phí công đoàn. Phương án kỹ thuật Hội đồng Tiền lương quốc gia hướng tới mục tiêu đến năm 2020 tiền lương đảm bảo mức sống tối thiểu. Theo như tính toán này, dự vào nhu cầu về lương thực thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng thì phải tính toán lương tối thiểu vùng tăng từ 8,4 - 10,4% từ nay đến năm 2020. Như vậy lộ trình tăng lương tối thiểu có thể chia đều hoặc hiện tại tăng nhanh lên, năm sau tăng chậm lại.

“Do đó, hiện bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương đã đưa ra đề xuất phương án tăng 5,3%. Để hai bên thương lượng và tìm được tiếng nói chung, cần tiến hành 2 - 3 phiên thảo luận nữa. Năm nay, mức tăng lương tối thiểu vùng khó thể bằng năm ngoái vì có nhiều rủi ro khác như tỉ giá đang tăng…”, ông Diệp cho biết.

Như vậy mức đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng của bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương quốc gia khá trùng khớp với dự báo của các chuyên gia về lao động tiền lương là mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ xoay xung quanh mức 5 - 6%.

Dự kiến, phiên thảo luận về tiền lương tiếp theo diễn ra sau 2 tuần tới.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.