Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu giải ngân 65.000 tỷ đồng năm 2024

Quý I/2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giải ngân vốn đầu tư công khoảng 10.700 tỷ đồng, đạt khoảng 19,2% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm ngoái năm 2023 (17%). Với kết quả này, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân năm 2024 đạt 65.000 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công quý I/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng, các mục tiêu giải ngân của toàn ngành cơ bản đáp ứng kế hoạch các chủ đầu tư đã đăng ký từ đầu năm, đạt khoảng 98%; riêng cao tốc Bắc Nam giải ngân được 6.773 tỷ đồng, chiếm khoảng 65% tổng vốn giải ngân. 

Chú thích ảnh
Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu giải ngân 65.000 tỷ đồng năm 2024.

Với kết quả khả quan này, nếu tính cả số vốn đang đề xuất Chính phủ bổ sung, mục tiêu năm 2024, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân khoảng 65.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Chính phủ giao. Vì vậy, các cục chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp giao thông... cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nhất tiến độ, đảm bảo giải ngân thực chất, có khối lượng, sản lượng, không tính tạm ứng, đảm bảo chất lượng và báo cáo định kỳ tới Bộ. 

Tìm hiểu kết quả giải ngân các dự án, đối với các dự án ODA, quý I/2024, Bộ GTVT đã giải ngân 665 tỷ đồng, đạt 12,9% kế hoạch năm. Đối với các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, 3 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình gồm: Ban Quản lý dự án 85 (15%), Ban Quản lý dự án 2 (16%) và Cục Đường bộ Việt Nam (16%). Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị không chủ quan, chú trọng coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, quyết liệt thực hiện có kết quả và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT.

Để tiếp tục triển khai giải ngân hiệu quả, về phía các dự án chuẩn bị đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới, nhất là các dự án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022, hoàn thành trong tháng 4/2024 để kịp thời trình Quốc hội giao trung hạn trong kỳ họp tháng 5/2024. Trong số đó có các dự án: Chợ Mới - Bắc Kạn; tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cao với Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; cầu, hầm trên Quốc lộ 1; Quốc lộ 24B; cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn; cầu đường sắt Cẩm Lý...

Ngoài ra, để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, ngoài việc tập trung, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cần thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng ngay khi có khối lượng theo đúng quy định; đồng thời, rà soát báo cáo Bộ kịp thời điều chuyển linh hoạt vốn giữa các dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cao tốc, trọng điểm, kết nối vùng và các dự án phải hoàn thành trong năm 2024.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Ngày 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nhằm hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa thành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chồng chéo nội dung và tạo điều kiện để ngành hàng hải, cảng biển và logistics Việt Nam phát triển.

Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng

Ngày 16/9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Trainco Bình Định tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng. Dự án có quy mô 326 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Điện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Điện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Bốn tháng cuối 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị tập trung cao độ cho đầu tư xây dựng, rà soát toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ các công trình trọng tâm và gắn tiến độ từng dự án với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

Tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Sáng 16/9, tại Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Môi trường Hàn Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực”.