Bộ đội thức trắng đêm cùng người dân vùng bão

Bão số 11 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Nam với cường độ tăng dần bắt đầu vào khoảng 23 giờ ngày 14/10. Người dân được khuyến cáo là không ra đường, để phòng ngừa nguy hiểm. Trong khi đó hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam suốt đêm không ngủ.
Bão số 11 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Nam với cường độ tăng dần bắt đầu vào khoảng 23 giờ ngày 14/10. Điện bị cắt đồng loạt. Bầu trời một màu xám xịt. Biển ầm ào gào thét dữ dội. Từng đợt gió mạnh gầm rú quăng quật vào đất liền khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái ngay từ những trận gió đầu tiên. Những ngọn sóng cao ngất liên tiếp nối đuôi nhau xới tung mặt biển trước khi đập vào bờ đá, đê kè chắn sóng. Hàng vạn cư dân các xã ven biển như Tam Quang, Tam Hải, Tam Tiến (huyện Núi Thành), Bình Minh, Bình Nam, Bình Hải (huyện Thăng Bình), Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An... ở trong nhà để phòng ngừa rủi ro. Người dân được khuyến cáo là không ra đường, để phòng ngừa nguy hiểm có thể xảy ra. Trong khi đó hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam suốt đêm không ngủ.
Bộ đội thức trắng đêm cùng người dân vùng bão ảnh 1

Bão làm tốc mái tôn của nhà dân tại Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Nguyễn Văn Sơn - TTXVN

Ông Bùi Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết: Gió bão quá to nên ngay trong đêm đã có 455 hộ gia đình ở các khu dân cư thuộc thôn Long Thành Tây và Xuân Mỹ (hai thôn nằm cách biệt giữa biển) chuyển đến trú ẩn an toàn tại các nhà cộng đồng vừa mới đưa vào sử dụng. Tuy đã chèn chống kỹ càng nhưng toàn xã vẫn có 20 ngôi nhà bị tốc mái, một số ghe thuyền nhỏ neo đậu đúng nơi quy định nhưng cũng có một số bị hư hỏng nhẹ do va đập. Tại xã Tam Giang, ngay trong đêm 14/10, chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích, lực lượng bộ đội, dân quân đã đưa hơn 700 người, chủ yếu là người già và trẻ em đến nơi ở an toàn. Thông tin nhanh với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Trường Quy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà cho biết: Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện của ngư dân, trong đêm 14/10, lực lượng biên phòng cửa khẩu đã quản lý chặt chẽ toàn bộ tàu thuyền vào neo đậu tại các vũng neo đậu tàu thuyền. Các âu thuyền Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Hải, Tam Anh Nam là nơi trú ẩn an toàn cho hàng trăm phương tiện của ngư dân Quảng Nam và các tỉnh bạn.
Bộ đội thức trắng đêm cùng người dân vùng bão ảnh 2

Cây bị đổ do bão số 11 tại Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Nguyễn Văn Sơn - TTXVN

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Núi Thành, Thượng tá Phan Cách cho biết: Để kịp thời giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng nặng của bão số 11, ngay trong đêm 14/10, cơ quan quân sự huyện đã phân công lưc lượng về tất cả các địa phương, nhất là các vùng có nguy cơ triều cường, vùng sạt lở ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ lũ quét để sơ tán hàng nghìn người ra khỏi vùng nguy hiểm. Sáng 15/10, cơ quan quân sự huyện Núi Thành đã thành lập 5 đội công tác về các địa phương phối hợp với lực lượng xung kích giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà ở, cung cấp thực phẩm và nước uống, xử lý cây cối ngã đổ để đảm bảo giao thông. Trong khi đó, để bảo vệ người và tài sản cho ngư dân và phương tiện vào neo đậu tại các vũng neo đậu tàu thuyền, Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã huy động toàn bộ 100% quân số thường trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ ứng cứu ngư dân. Thượng tá Ngô Minh Tuấn, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: Toàn bộ tàu thuyền khi vào neo đậu đã được hướng dẫn neo đậu đúng kỹ thuật để tránh va đập và trôi dạt. Lao động trên các tàu cá được yêu cầu rời khỏi phương tiện để đảm bảo an toàn.
Bộ đội thức trắng đêm cùng người dân vùng bão ảnh 3

Lực lượng cảnh sát giao thông cưa cây gãy đổ do bão số 11 gây ra tại Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Sơn - TTXVN

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Thống kê sơ bộ của các địa phương cho biết, bão số 11 đã làm trôi dạt và đánh chìm 40 tàu thuyền đánh cá loại nhỏ của ngư dân neo đậu tại các khu neo đậu trong huyện. Tuy không có người chết do bão lũ nhưng đã có 2 người bị thương nặng do bất cẩn. Toàn huyện có hơn 30 ngôi nhà ở các xã ven biển bị tốc mái và hư hỏng nhẹ. Nhờ có sự giúp đỡ tích cực và có hiệu quả của cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự và lực lượng bộ đội biên phòng nên vùng tâm bão Núi Thành đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 11 gây ra. Không chỉ riêng ở vùng bão huyện Núi Thành, trong đêm 14 và sáng 15/10, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan quân sự huyện, thành phố, lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng các phương tiện phục vụ đã thức trắng đêm cùng người dân vùng bão lũ. Đây không chỉ là lực lượng chủ lực trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, di chuyển người và tài sản của nhân dân từ nơi ở nguy hiểm đến nơi ở an toàn mà có họ người dân yên tâm hơn trong mùa mưa bão.


Đoàn Hữu Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.