Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngư dân khẩn trương phòng, chống bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó. Trong đó, Đồn tập trung phối hợp với ngư dân khẩn trương neo đậu, gia cố tàu thuyền, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, đảm bảo an toàn người, phương tiện và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền và ngư dân nhanh chóng về nơi tránh trú tại Trạm Quản lý đường sông cửa Đáy, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. 

Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn đã tập trung phối hợp cùng lực lượng địa phương liên lạc, kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú bão; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống bão và tham gia giúp dân chằng, chống, di chuyển, sắp xếp phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản đến vị trí an toàn. Đến nay, ngư dân dọc vùng ven biển Ninh Bình đã chủ động, khẩn trương trở về âu trú bão, chằng buộc tàu thuyền, ứng phó với cơn bão.

Ông Nguyễn Văn Cường, xóm 4, xã Kim Đông chia sẻ, sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ Bộ đội Biên phòng và Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Bình, gia đình ông đã nhanh chóng cho thuyền vào bờ để đảm bảo an toàn. Gia đình đang tiếp tục gia cố, neo dây mũi, dây lái, nhanh chóng buộc lại ngư cụ, căng dây giữ thân tàu để đảm bảo an toàn cho phương tiện khi bão số 3 đổ bộ.

Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền cho ngư dân về công tác phòng, chống bão số 3 tại Trạm Quản lý đường sông cửa Đáy, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình

Đồn Biên phòng Kim Sơn đã khẩn trương triển khai công tác phòng, chống bão số 3 theo Kế hoạch số 146/KH-ĐBP ngày 19/7/2025 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình. Hiện, 100% quân số của Đồn đã được huy động trực chiến và thực hiện nghiêm lệnh cấm người, phương tiện ra khơi theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt, công tác di dời dân ở nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, giúp dân chằng, chống nhà cửa đang được đẩy mạnh, tập trung ở khu vực ngoài đê Bình Minh 3 và Cồn Nổi.

Thiếu tá Dương Ngọc Cương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đáy, Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết, đơn vị đã triển khai các tổ công tác đi dọc khu vực bờ biển, từ cầu cảng Cửa Đáy đến Cống C1 đê Bình Minh 4 để thống kê, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn. Đơn vị cũng liên tục kêu gọi tàu thuyền và ngư dân đang trông coi ngoài các lều lán nuôi trồng thủy sản nhanh chóng vào nơi tránh trú, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão số 3 tại Trạm Quản lý đường sông cửa Đáy, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. 

Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo và triển khai, Đồn Biên phòng Kim Sơn đang nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra, bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết, đơn vị tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đang thi công các công trình ngoài vùng bãi vào bờ tránh trú bão; các tổ, chốt ngăn chặn không để các phương tiện, lao động ra biển và vùng bãi bồi ven biển.

Lực lượng Biên phòng cũng hướng dẫn nhân dân, ngư dân neo, buộc tàu thuyền đảm bảo an toàn; đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho công nhân, máy móc đang thi công kè Cồn Nổi giai đoạn 3 và đường B7 đê Bình Minh 4 khi di chuyển vào bờ tranh trú bão…

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão số 3 tại Trạm Quản lý đường sông cửa Đáy, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. 

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, thực hiện nghiêm Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ. Trong đó, yêu cầu từ 7 giờ ngày 21/7, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; đến 12 giờ cùng ngày phải hoàn tất việc neo đậu, trú tránh an toàn.

Từ 17 giờ ngày 21/7, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc trên toàn tỉnh. Các địa phương cần bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn; yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi vùng xung yếu, đảm bảo nơi ở tạm thời, lương thực, nước sạch và hậu cần.

Tin, ảnh: Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.