Bỏ điều kiện ‘có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh’ khi tuyển công chức, viên chức

Khi tuyển dụng công chức, viên chức, cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của TP Hồ Chí Minh sẽ không có điều kiện “có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh” để đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên.

Tuy nhiên, để ứng tuyển được, người dự tuyển phải có hộ khẩu ở các địa phương khác và phải có lai lịch rõ ràng.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khi nói về việc tuyển dụng công chức, viên chức, cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của TP Hồ Chí Minh sắp tới.

Bỏ điều kiện ‘có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh’ khi tuyển công chức, viên chức ảnh 1

Các ứng viên khi ứng tuyển công chức, viên chức tại TP Hồ Chí Minh sẽ không cần có điều kiện "có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh". Ảnh minh họa

Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, việc bỏ điều kiện “có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh” sẽ bảo đảm tính công bằng cho tất cả các cá nhân dự tuyển. Tuy nhiên, việc bỏ điều kiện trên không có nghĩa là ai, trường hợp nào cũng được thi tuyển vào tất cả các đơn vị, sở, ngành tại thành phố. Bởi lẽ nhiều sở, ngành (ví dụ như Sở Nội vụ, Tài chính, khối Đảng, đoàn thể...) có tính chất đặc thù, bảo đảm an ninh, bảo mật... thì yêu cầu công chức, viên chức, cán bộ phải có lai lịch rõ ràng.

“Vì vậy, dù không yêu cầu phải có “hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh” nhưng người dự tuyển phải có hộ khẩu các địa phương khác và có lai lịch rõ ràng. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng của năm 2017 là khoảng 500 công chức, viên chức. Năm 2016, TP Hồ Chí Minh đã tuyển khoảng 1.000 công chức, viên chức nên hiện nay, các vị trí gần như đầy đủ hết, chưa kể yêu cầu về tinh giản biên chế”, ông Trung cho biết thêm.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.