Bộ Công an kiến nghị tăng mức hình phạt với vi phạm liên quan sản xuất hàng giả

Cung cấp thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6 về những biện pháp đấu tranh chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: Bộ Công an quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng trong việc đấu tranh chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vấn đề hàng giả, hàng nhái và vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận rất quan tâm, đây không phải vấn đề mới, song Bộ Công an quyết tâm trấn áp tội phạm này.
“Thủ tướng giao cao điểm 1 tháng, nhưng Bộ Công an chỉ đạo có thể mở đợt cao điểm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/5, chỉ đạo toàn lực lượng công an ở các địa phương triển khai nhiệm vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toản cho hay.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an cũng tham gia theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng này; tham mưu, hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước; kiến nghị tăng mức răn đe và các hình phạt với loại vi phạm liên quan sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chính phủ cũng trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng gia tăng hình phạt với một số loại tội phạm, trong đó có tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả… 

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, hoạt động hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, có vụ quy mô lớn, kéo dài, các đối tượng lợi dụng triệt để sơ hở trong quy định của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các loại hàng giả được sản xuất, buôn bán đa dạng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, sữa… Thực tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe, kinh tế, chất lượng nguồn lao động Việt Nam hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, một số vụ việc người nổi tiếng, người có uy tín quảng cáo sai sự thật thời gian qua có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước.

Bộ Công an đã tập trung lực lượng công an xuyên suốt ở các cấp, các đơn vị, triển khai cao điểm nhận diện tình hình, phát hiện, đấu tranh. Kết quả, từ ngày 15/5 - 3/6, các cơ quan đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi khác ở 24 địa phương.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước và các hành vi liên quan quảng cáo sai sự thật.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện cao điểm trong 3 tháng để đánh giá sâu, kỹ nội dung này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải làm thường xuyên, liên tục, đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả; tiếp tục làm rõ vi phạm của cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước nếu có; trách nhiệm của người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố với tinh thần mở rộng xử lý các đối tượng liên quan, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội và kiến nghị khắc phục sơ hở trong quản lý Nhà nước.

Nhấn mạnh tinh thần trong công điện của Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an xác định đây là công việc lâu dài, thường xuyên, cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt cần sự tham gia của người dân, tạo sự đồng bộ, liên hoàn để lên án, đẩy lùi, đấu tranh với các hành vi rất nguy hiểm này.

Tin, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.