BMW và Mercedes đạt doanh số kỷ lục

Hai hãng chế tạo ô tô của Đức là BMW và Mercedes thông báo đạt doanh số bán xe kỷ lục trong năm 2014, đánh dấu năm kỷ lục thứ tư liên tiếp, nhờ nhu cầu tiêu thụ ô tô tăng cao tại nhiều khu vực.
Hai hãng chế tạo ô tô của Đức là BMW và Mercedes thông báo đạt doanh số bán xe kỷ lục trong năm 2014, đánh dấu năm kỷ lục thứ tư liên tiếp, nhờ nhu cầu tiêu thụ ô tô tăng cao tại nhiều khu vực.
BMW và Mercedes đạt doanh số kỷ lục ảnh 1

Một số mẫu xe của BMW.

Theo đó, BMW đã bán được 2,11 triệu ô tô trong năm 2014, tăng 7,9% so với năm trước đó. Giám đốc bán hàng và tiếp thị của BMW, Ian Robertson cho biết: "Tôi rất vui mừng khi BMW đạt mục tiêu doanh số bán xe trên 2 triệu chiếc trong năm 2014, một kỷ lục mới của tập đoàn. Chúng tôi đã trải qua giai đoạn tăng trưởng trong cả năm trên tất cả các khu vực chủ chốt. BMW hiện hướng tới một năm 2015 thành công hơn nữa".
Trong khi đó, Mercedes-Benz cũng thông báo doanh số bán ô tô cao nhất trong lịch sử công ty, khi mức tăng đạt 12,9% lên 1,65 triệu chiếc, cũng là năm kỷ lục thứ tư liên tiếp. Giám đốc điều hành Mercedes Dieter Zetsche nhận định: "Mercedes-Benz đang trên con đường thành công. Doanh số bán xe kỷ lục trong lịch sử đã chứng minh các sản phẩm ô tô chiến lược của tập đoàn như dòng xe C-Class và S-Class đang đem lại ‘trái ngọt’. Trong năm 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mạnh phân khúc các mẫu xe thể thao".
Việt Khoa

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.