Bloomberg Economics: Thị trường nhà ở trên thế giới 'nóng' nhất kể từ năm 2008  

Theo Bloomberg Economics, thị trường bất động sản thế giới đang “nóng lên” chưa từng thấy kể từ cuộc khủng khoảng tài chính 2008.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Dựa trên các chỉ số chính được sử dụng trong bảng đánh giá tổng quan của Bloomberg Economics, nhà ở tại New Zealand, Canada và Thụy Điển đang được xếp hạng là các thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. Vương quốc Anh và Mỹ cũng áp sát tốp đầu của nhóm thị trường nhà đất "nóng sốt” này.

Trong một báo cáo, chuyên gia kinh tế Niraj Shah cho hay một loạt yếu tố đang đẩy giá nhà lên mức cao chưa từng thấy trên toàn thế giới bao gồm lãi suất thấp kỷ lục, các biện pháp kích thích tài chính chưa từng có và các khoản tiết kiệm tích lũy trong thời gian dịch bệnh, nguồn cung nhà hạn chế và đồn đoán về sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, những người làm việc tại nhà có nhu cầu về không gian rộng rãi hơn, và việc nhiều chính phủ đưa ra ưu đãi thuế cho người mua nhà cũng đang kích thích nhu cầu.

Bảng đánh giá tổng quan của Bloomberg Economics tổng hợp 5 yếu tố để ước tính “xếp hạng bong bóng” một quốc gia. Trong số các yếu tố này, tỷ lệ giá nhà trên giá cho thuê nhà và tỷ lệ giá nhà trên thu nhập là giúp đánh giá mức độ bền vững của đà tăng giá nhà. Theo phân tích của Bloomberg Economics, đối với nhiều quốc gia trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các tỷ lệ này cao hơn so với trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.