Bình Thuận còn 132 dự án ven biển chậm triển khai

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, hiện tỉnh còn 132 dự án ven biển chậm triển khai, hầu hết do nguyên nhân vướng đền bù giải tỏa và chồng quy hoạch khai thác titan.

Trong đó, 51 dự án vướng đền bù giải tỏa, 28 dự án vướng khai thác khoáng sản titan, 22 dự án không có đường vào và vướng quy hoạch, 27 dự án mới chấp thuận đầu tư đang làm thủ tục đất đai, 4 dự án vướng lý do khác.. 

Chú thích ảnh
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 390 dự án đầu tư ven biển được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực. Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN

Trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát dự án chậm triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua rà soát, cơ quan này đã đề xuất thu hồi 20 dự án. Đây là những dự án đã được tỉnh Bình Thuận cấp phép lâu, qua thời gian dài chưa triển khai xây dựng.

Nguyên nhân chính khiến các dự án triển khai chậm bởi gặp khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng, kéo dài do việc xác định tính pháp lý nguồn gốc đất; có những dự án chỉ vướng đền bù một phần nhưng không đền bù được, ảnh hưởng tới toàn bộ dự án. Cơ sở hạ tầng của một số khu vực thiếu, chưa đồng bộ khiến nhà đầu tư triển khai chậm như ở khu vực thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam… Nhiều dự án tại một số khu vực như Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), chồng lấn với quy hoạch titan phải tạm dừng…

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tập trung giải quyết khó khăn để tạo điều kiện cho các dự án triển khai. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát và phân loại khó khăn của từng dự án để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các dự án triển khai. Những dự án chậm triển khai xây dựng mà không có lý do chính đáng phải kiên quyết thu hồi.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 390 dự án đầu tư ven biển được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích 6.497 ha và tổng vốn đầu tư 61.545 tỷ đồng.

Những năm qua, tỉnh Bình Thuận thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tới đầu tư tại địa phương. Tính đến cuối năm 2018, hơn 1.100 dự án trong và ngoài nước đầu tư tại Bình Thuận với tổng vốn khoảng 7 tỷ USD; trong đó, 107 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng.

Tỉnh đang thu hút đầu tư vào các ngành như: chế biến thủy sản xuất khẩu, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản…

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.