Hỗ trợ tỉnh Bình Thuận 180 tỷ đồng xây dựng bờ kè ngăn sạt lở bờ biển

Ngày 11/1, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ tỉnh 180 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để xây dựng kè ngăn sạt lở bờ biển.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ tỉnh 180 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để xây dựng kè ngăn sạt lở bờ biển. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc xây dựng kè ngăn sạt lở bờ biển được thực hiện tại 4 điểm: kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc (La Gi); kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến (thành phố Phan Thiết); kè chống sạt lở bờ biển tại khu phố 12, 13, 14 thị trấn Liên Hương và kết hợp nạo vét cửa biển Liên Hương ( huyện Tuy Phong); kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành ( thành phố Phan Thiết).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định; chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Hiện nay, tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Một số vị trí sạt lở nặng, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là tại các vùng bờ biển huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi. Theo thống kê, địa bàn huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi có tổng chiều dài bờ biển bị xâm thực hơn 15 km, đe dọa trực tiếp nhà cửa, tài sản của hơn 350 hộ dân.

Việc xây dựng kè chống biển xâm thực đã được sự quan tâm rất lớn của Trung ương và của tỉnh. Tuy nhiên, do bờ biển dài, phát sinh nhiều điểm sạt lở mới, việc đầu tư xây dựng tốn kém về kinh phí trong lúc ngân sách có nhiều khó khăn nên phải giải quyết dần từng bước.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.