Bình Phước: Ngăn chặn cầm cố, bán đất canh tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trước tình trạng một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn “sập bẫy” “tín dụng đen”, cầm cố đất, bán điều non, vay tiền với lãi suất cao, tỉnh Bình Phước liên tục triển khai các biện pháp ngăn chặn.
Chú thích ảnh
Tỉnh Bình Phước cảnh báo tình trạng vay nặng lãi, lừa đảo cầm cố đất, bán đất vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Ban Dân tộc tỉnh vừa có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đao của UBND tỉnh tại công văn số 2001/UBND ngày 18/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay nặng lãi, lừa đảo cầm cố đất, bán đất vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; công văn số 1858/UBND ngày 21/7/2022 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, phát huy tối đa vai trò của già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tới người dân về tác hại của việc vay nặng lãi, bán điều non, cầm cố đất sản xuất trong thời gian dài.

Các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về các dịch vụ tài chính, ngân hàng nhằm từng bước thay đổi tư duy của người có nhu cầu về vốn, từ đó cảnh giác với “tín dụng đen”; thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tộc thiểu số biết, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi theo các chương trình, đề án của Nhà nước, từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.

Trên địa bàn Bình Phước hiện có 41 dân tộc sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số cư trú đan xen và tập trung chủ yếu ở vùng giáp ranh các tỉnh Tây Nguyên, biên giới, địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, tình trạng bán điều non tập trung chủ yếu ở hai huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập. Trước đây, trên địa bàn đã xảy ra tình trạng bán điều non trong vùng đồng bào dân tộc, với diện tích hàng ngàn ha, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo thống kê chưa đầy đủ, riêng năm 2020 có 663 hộ bán điều non với gần 1.200 ha; 650 hộ cầm cố, thế chấp, sang nhượng đất ở, đất sản xuất; 186 hộ vay tiền lãi suất cao.

Tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu chỉ đạo, có giải pháp phù hợp, khả thi để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng được giao đất, cho thuê đất do Nhà nước hỗ trợ từ các chương trình, chính sách những năm trước và đất sau quy hoạch 3 loại rừng. Sở định kỳ báo cáo về số lượng giao dịch, mua bán, sang nhượng đất ở, đất sản xuất có liên quan đến người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm thông tin tình hình vùng dân tộc thiểu số, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong vùng dân tộc thiểu số; xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa gạt, chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch về đất đai.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.