Bình Phước: Giám sát chặt người về từ vùng dịch COVID-19 

Ngày 12/10, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước cho biết, tính từ ngày 8 đến ngày 10/10 đã có gần 1.000 người dân trở về địa phương từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.Trong số này có 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Hàng nghìn người dân về Tây Nguyên qua địa bàn Bình Phước. Ảnh minh họa: K GỬIH/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, trong tuần qua có hơn 3.000 người dân của địa phương từ các tỉnh, thành phố là "tâm dịch" trở về và đang được cách ly theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp dương tính với SARRS-CoV-2 dù đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine.  

Thời gian qua, Bình Phước chủ trương tổ chức xét nghiệm đối với các tài xế xe chở hàng vào địa bàn tỉnh. Qua công tác xét nghiệm các chốt đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 dù có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm trong vòng 72 giờ.

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước có chiều hướng giảm mạnh. Những ca mắc mới chủ yếu là tài xế xe chở hàng vào địa bàn và được xét nghiệm tại các chốt kiểm soát. Cụ thể, từ ngày 4 đến ngày 10/10, Bình Phước ghi nhận 65 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 89% trường hợp là tài xế về từ vùng dịch và tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Hồ Chí Minh đóng chân trên địa bàn.

Đến ngày 12/10, Bình Phước ghi nhận 1.474 ca mắc COVID-19, trong đó 1.239 ca đã khỏi bệnh, 222 ca đang được điều trị.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.