Vĩnh Long giám sát, quản lý hiệu quả người về từ vùng dịch 

Những ngày qua, tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực tiếp nhận, cách ly y tế người dân trở về từ vùng có dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tỉnh tăng cường kiểm soát, quản lý để phát hiện và cách ly kịp thời theo quy định, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Người dân đậu xếp hàng chờ lực lượng chức năng dẫn đường để qua Chốt kiểm soát dịch số 1, tại phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 1-9/10, tỉnh đã tiếp nhận hơn 5.900 người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ trở về bằng phương tiện cá nhân. Toàn bộ người dân khi về đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các cửa ngõ đều được lập danh sách tiếp nhận, đưa đến các điểm cách ly an toàn. Tỉnh đã kích hoạt 47 khu cách ly để đón người dân trở về. Qua xét nghiệm, tỉnh Vĩnh Long phát hiện 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, kịp thời chuyển sang các bệnh viện dã chiến để điều trị.

Tại huyện Mang Thít, trong các ngày qua đã tiếp nhận và cách ly tập trung 525 người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Huyện đã nhanh chóng kích hoạt lại các khu cách ly tập trung, huy động lực lượng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Huyện ủy Mang Thít Nguyễn Thị Minh Trang cho biết, trong thời gian ngắn, huyện đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các giải pháp cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch và công tác hậu cần tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây lan. Huyện cũng cho hoạt động lại bếp ăn miễn phí để hỗ trợ suất ăn cho người dân thực hiện cách ly. Với những giải pháp đã thực hiện, địa phương mong muốn người dân đồng thuận, hợp tác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần bảo vệ thành quả phòng, chống dịch.

Xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ nằm giáp với tuyến quốc lộ 1 có rất đông người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đi qua để trở về các tỉnh miền Tây. Liên tục những ngày qua, xã đã chủ động thông tin thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa di động đến từng cụm, khu dân cư, nhất là khu dân cư ven quốc lộ, khu có đông các hàng quán ven đường. Các tổ COVID-19 cộng đồng tuyên truyền, đề cao vai trò tự quản của người dân trong giám sát, phát hiện và thông báo khi phát hiện người từ vùng dịch về. Ngoài ra, lực lượng chức năng của xã tăng cường tuần tra tuyến đường chính đi vào địa bàn, nhằm quản lý kịp thời người từ ngoài địa phương về, tránh tình trạng người dân không cách ly tập trung mà tự ý về nhà.

Bà Lê Thị Bình Cư, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa cho biết, qua kiểm tra nắm bắt tình hình, toàn xã có 10 trường hợp được cách ly ngay khi về đến chốt kiểm soát dịch của tỉnh, chưa phát hiện trường hợp nào từ vùng dịch tự ý về ở địa phương. Riêng người dân của xã đi các tỉnh lân cận để làm thuê trong mùa thu hoạch lúa đã chủ động khai báo y tế, thực hiện quy định phòng dịch khi đi và về.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 4.092 Tổ COVID-19 cộng đồng tại 107 xã, phường, thị trấn với 11.600 thành viên. Trong bối cảnh hàng ngàn người dân của tỉnh từ nhiều tỉnh, thành phố tự phát trở về quê, các Tổ COVID-19 cộng đồng tích cực quản lý địa bàn, tuyên truyền người dân cùng tham gia bảo vệ thành quả phòng, chống dịch.

Trưởng ấp Phù Ly 1, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh Vi Ti Va Lây cho biết, những ngày qua khi người dân từ nhiều nơi về thì Tổ COVID-19 cộng đồng ở địa phương đã nhắc nhở người dân liên hệ với người thân để nắm thông tin. Nhiều hộ dân đã chủ động thông báo ngay khi người thân còn đang trên hành trình trở về. Qua rà soát, các trường hợp này đã được cách ly tập trung khi vừa về đến tỉnh, có 4 trường hợp được cách ly tại nhà. Tổ COVID-19 cộng đồng tại ấp đã yêu cầu các gia đình cam kết thực hiện nghiêm quy định về tự cách ly. Tổ cũng tiếp tục giám sát, nắm tình hình từ hộ dân để kịp thời phát hiện người về từ địa phương khác, yêu cầu khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh, trước tình trạng người dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương rất đông, tỉnh đã chỉ đạo chốt kiểm soát phòng, chống dịch tiếp nhận và phân loại cụ thể các trường hợp. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 được xét nghiệm RT-PCR, nếu kết quả âm tính thì được về cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Đối với những người tiêm 1 liều vaccine sẽ  cách ly tập trung 7 ngày, phải thực hiện xét nghiệm 3 lần; người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 phải thực hiện cách ly tập trung trong 14 ngày...

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng phát huy tối đa hệ thống giám sát từ tỉnh, huyện, đến xã và tận các khóm ấp. Ở mỗi địa phương phải tăng cường vai trò giám sát của các Tổ COVID-19 cộng đồng, khi có trường hợp nghi ngờ thì lập tức sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch đã được đề ra, trong đó có xét nghiệm thần tốc và diện rộng để không bỏ sót đối tượng, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.