Bình Phước: 15 xã ở cấp độ 4 trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành phân loại cấp độ dịch trên địa bàn từ ngày 1/12. Theo đó, toàn tỉnh ở cấp độ 2; có 3/11 huyện ở cấp độ 3. Đáng chú ý, 15 xã ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), tăng 7 xã so với lần điều chỉnh trước đó vào ngày 24/11.
Chú thích ảnh
Khu vực thôn đồng bào thiểu số tỉnh Bình Phước đã được phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngày 9/11/2021. Ảnh: K gửiH/TTXVN

Theo Trung tâm Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước, từ ngày 23-30/11, trên địa bàn ghi nhận 2.871 ca mắc, tăng 1.249 ca so với tuần trước. Đặc biệt, có đến 1.316 ca được phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, các cấp, ngành kiểm soát chặt việc thực hiện quy định phòng, chống dịch; triển khai rộng việc cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà để giảm áp lực cho hệ thống y tế.

“Cả hệ thống chính trị thống nhất về nhận thức, đó là phải kiểm soát F0, hạn chế thấp nhất số ca tử vong và thực hiện mục tiêu kép”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tính đến trưa 1/12 là 8.597 ca, trong đó có 4.638 ca đang điều trị.

Trước tình hình số ca mắc tăng cao mỗi ngày, tỉnh Bình Phước đang chuẩn bị phương án ứng phó trong tình huống có 5.000 ca cần được chăm sóc y tế; chuẩn bị nguồn oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.