Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Cà Mau phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 30/10, tại UBND tỉnh Cà Mau, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng đoàn công tác đã đến thăm và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với tỉnh Cà Mau.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chia sẻ nhiều kinh nghiệm được rút ra trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin, từ đầu tháng 10/2021 đến nay đã có khoảng 33.000 người dân Cà Mau sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương. Trong đó, có khoảng 15.500 người dân Cà Mau đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương trở về địa phương.

Trước tình hình đó, Cà Mau đã trưng dụng các điểm trường học làm khu cách ly tập trung, đồng thời xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 2.000 giường nhằm tăng khả năng thu dung, điều trị ca F0. Bên cạnh đó, bằng sự chủ động, địa phương đã huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể… đặc biệt đã phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, cá nhân trong công tác hậu cần nhằm chăm lo tốt đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh đặt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt trong công tác phòng, dịch, thực hiện tốt phương án “3 mũi giáp công”, mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực điều trị COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đến nay, Cà Mau đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho trên 78% dân số trên 18 tuổi và đang tranh thủ hoàn thành mũi 2 trong năm nay.

Tính đến ngày 30/10, Cà Mau ghi nhận 895/1.745 ca dương tính với SARS-CoV -2 từ người dân Cà Mau trở về địa phương. Tuy nhiên, hơn 10 ngày qua, Cà Mau bắt đầu ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong nhà máy, xí nghiệp. Trong khi tỉnh vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn về công tác thu dung, điều trị… và vật tư y tế hiện đang rất thiếu.

Trao đổi về công tác phòng, chống dịch thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thông tin, hơn 4 tháng qua, Bình Dương là một trong những tỉnh, thành phía Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID -19. Số người mắc COVID-19 khoảng 231.000 người. Trước tình hình đó, Bình Dương đã trưng dụng các trường học, nhà xưởng… đồng thời xây dựng các bệnh viện dã chiến phân tầng thu dung, điều trị các ca F0.

“Với những giải pháp quyết liệt, tỉnh đã thực mục tiêu tầm soát mở rộng vùng xanh, bao vây vùng đỏ, đồng thời đẩy mạnh chiến lược tiêm vaccine cho toàn dân… Từ đó, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Hiện, mỗi ngày Bình Dương vẫn ghi nhận trung bình từ 700 - 800 ca mắc COVID-19, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, số ca bệnh chuyển biến nặng giảm rõ rệt. Đến nay, đã có 96% doanh nghiệp ở Bình Dương hoạt động trở lại”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thông tin, đồng thời cho biết thêm, kinh nghiệm tỉnh Bình Dương rút ra trong công tác phòng dịch là chuẩn bị tốt công tác hậu cần; thiết lập tại toàn bộ hệ thống quản lý khu cách ly, khu điều trị, khu phong tỏa; nhanh chóng khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch vừa phát sinh; đồng thời, nâng cao năng lực xét nghiệm; tăng cường công tác đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chia sẻ thêm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, Bình Dương chia sẻ với những khó khăn, thử thách mà tỉnh Cà Mau đã và đang đối mặt.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (phải) tiếp nhận bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ từ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao tặng tỉnh Cà Mau nhiều cơ số cơ sở vật chất, vật tư y tế và kinh phí để tỉnh Cà Mau tăng cường khả năng phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Trước tình cảm đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương dành cho Cà Mau; bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết, hiện có khoảng 5.500 người dân Cà Mau mong muốn quay trở lại Bình Dương làm việc.

Về vấn đề này, lãnh đạo hai địa phương cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để người lao động có thể quay trở lại làm việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.