Cà Mau tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19

Chiều 26/10, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết, tỉnh đang tập trung lực lượng của tỉnh, các huyện và xã để thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Người dân Cà Mau tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Mục tiêu đặt ra là đến cuối tháng 10/2021, tỉnh phấn đấu nâng số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt khoảng 70% tổng dân số độ tuổi từ 18 trở lên.
 
Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, tháng 11/2021, sau khi tiếp nhận nguồn vaccine do Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm xong mũi 1 trước đó. Ngoài ra, Sở Y tế cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh dự trù lượng vaccine và xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho nhóm đối tượng dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
 
Hiện tại, ngành y tế Cà Mau đã sẵn sàng về kế hoạch, huy động lực lượng để triển khai tiêm chủng đạt kết quả cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn tỉnh đều được tiêm vaccine để sớm tạo kháng thể trong cộng đồng.
 
Sở Y tế tỉnh Cà Mau bố trí gần 400 bàn tiêm, huy động khoảng 2.000 nhân viên y tế trực tiếp tham gia chiến dịch tiêm vaccine. Bên cạnh đó, tỉnh còn huy động lực lượng chính quyền cơ sở, tình nguyện viên, Tổ COVID cộng đồng tham gia công tác tiêm vaccine trong đợt này.

Chú thích ảnh
Người dân Cà Mau hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Đợt tiêm vaccine thứ 16 diễn ra từ ngày 22 - 30/10, UBND tỉnh Cà Mau quyết định phân bổ 250.000 liều vaccine Vero Cell để tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên.
 
Dân số Cà Mau hiện tại là gần 1,2 triệu người, trong đó có 857.571 người từ 18 tuổi trở lên. Tính đến ngày 26/10, tỉnh có gần 697.000 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có trên 606.000 người được tiêm mũi 1, số còn lại đã được tiêm đủ 2 mũi.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.