Bình Định đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

Ngày 22/12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư quan tâm, hỗ trợ kinh phí 76 tỷ đồng để địa phương khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn cho tính mạng của nhân dân và công trình hạ tầng, phục vụ sản xuất.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập ở tuyến tỉnh lộ 629 đoạn qua huyện An Lão hồi tháng 11/2024. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, trong tháng 11/2024, trên địa bàn tỉnh có 2 đợt mưa lớn, từ 6 - 7/11 và 23 - 24/11; đồng thời, do ảnh hưởng của thiên tai trong các năm gần đây nên nhiều công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, các điểm xung yếu tiếp tục bị sạt lở. Ước tổng thiệt hại lên tới khoảng 112 tỷ đồng.

Cụ thể, mưa lớn đã gây sạt lở 11 điểm trên 9 tuyến giao thông tại địa bàn huyện An Lão với chiều dài sạt lở khoảng 285 mét, khối lượng đất sạt lở khoảng hơn 2.440 m3, khối lượng bê tông bong tróc, hư hỏng khoảng 122m3. Về thủy lợi, có 4.200 mét kênh mương bị bồi lấp với khối lượng bồi lấp khoảng 215 m3, khối lượng bê tông kênh mương hư hỏng khoảng 33m3.       

Tại địa bàn huyện Hoài Ân, mưa lớn khiến bờ sông An Lão đoạn từ thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang và xã Ân Mỹ tiếp tục bị sạt lở vời chiều dài 2.100 mét, chiều cao 8 - 9 mét, vách đứng, đe dọa đến dân cư đang sinh sống dọc bờ sông.

Tại thị xã Hoài Nhơn, kè sông Lại Giang tại khu vực nhà trạm bơm Định Bình bị nứt hở và sụt lún. Nhà trạm bơm bị nghiêng về phía sông ảnh hưởng đến hệ thống ống chuyển nước của máy trạm bơm.

Tại huyện Vân Canh, các điểm xung yếu tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ sạt lở sâu vào khu vực có nhà dân đang sinh sống (hiện có 4 hộ dân) với khoảng cách gần nhất đo được là khoảng 10 mét; sạt lở bờ kè đoạn qua thôn Kinh Tế, xã Canh Thuận làm ảnh hưởng 2 nhà dân; sạt lở sâu tại bờ Ngự Thủy xóm 1, thôn An Long 1, xã Canh Vinh với chiều dài 1.000 mét gây xâm thực đất sản xuất và ảnh hưởng đến 140 hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở…

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.