Biểu tình phản đối vụ cảnh sát Ferguson bắn người

Hàng nghìn người Mỹ xuống đường biểu tình tại hạt St Louis thuộc bang Missouri, miền Trung Tây nước Mỹ, để phản đối vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không mang vũ khí ở thành phố Ferugson hôm 9/8 vừa qua.
Ngày 11/10, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại hạt St Louis thuộc bang Missouri, miền Trung Tây nước Mỹ, để phản đối phương thức hành động của cảnh sát sau vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không mang vũ khí ở thành phố Ferugson hôm 9/8 vừa qua.
Biểu tình phản đối vụ cảnh sát Ferguson bắn người ảnh 1

Lực lượng người biểu tình tập trung ở trung tâm hạt St Louis. Ảnh: BBC.

Người biểu tình đã tập trung tại khu thương mại của thành phố vào sáng sớm, một số giơ biểu ngữ có ghi "Mạng sống của người da màu cũng quan trọng!" và "Công lý cho tất cả". Cuộc biểu tình này là một phần của cái gọi là "kháng cự vào cuối tuần" được tổ chức sau vụ Michael Brown, 18 tuổi, bị bắn chết gần khu ngoại ô thành phố Ferugson hôm 9/8. Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 10/10 và dự kiến kéo dài 4 ngày. Nhà báo AFP ước tính đám đông có khoảng 5.000 người. Không giống các cuộc biểu tình trước, lần này không có thông tin nào về các vụ bắt giữ, bạo lực hay thiệt hại về tài sản.Cái chết của Brown đã châm ngòi cho cuộc tranh luận trên toàn nước Mỹ về chủng tộc và khiến Bộ Tư Pháp phải vào cuộc điều tra sở cảnh sát Ferguson.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.