Biểu dương, khen thưởng người dân dũng cảm cứu nạn nhân bị đuối nước

Ngày 17/2, UBND xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng anh Trần Phong Sương (ngụ huyện Hóc Môn) về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại khu vực cầu Lớn (xã Xuân Thới Sơn).
Chú thích ảnh
UBND xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn  biểu dương, khen thưởng anh Trần Phong Sương về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, ngày 10/2, anh Sương đi từ tỉnh Long An về huyện Hóc Môn, khi qua khu vực cầu Lớn thì thấy nhiều người đang tụ tập. Qua quan sát, anh Sương thấy một người đang chới với dưới dòng nước.

Dù bơi không giỏi, nhưng khi thấy người khác kêu cứu, trong khoảnh khắc sinh tử, anh Sương vẫn quyết định cứu người và dùng cây chuối làm "phao" để bơi tới vị trí của nạn nhân. Anh Sương cùng một người đi đường nhanh chóng hỗ trợ, kịp thời cứu nạn nhân bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn.

Nhằm biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Sương, UBND xã Xuân Thới Sơn đã có tờ trình đề nghị UBND huyện Hóc Môn khen thưởng. Trên cơ sở đó, UBND huyện Hóc Môn đã ban hành quyết định tặng giấy khen cho cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước tại khu vực cầu Lớn.

“Tôi dự định sẽ liên hệ với cơ quan chức năng xã Xuân Thới Sơn để tìm hiểu gia đình, thăm hỏi nạn nhân. Người cùng tôi kịp thời cứu nạn nhân đuối nước đã rời đi ngay sau khi đưa nạn nhân vào bờ và đến nay tôi vẫn chưa biết danh tính của người này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người này. Khi nhận quyết định khen thưởng, tôi muốn chia sẻ một phần danh dự này đến người này”, anh Sương chia sẻ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Không chỉ giữ gìn bình yên trên địa bàn, lực lượng Công an phường, xã ở thành phố Đồng Nai đang trở thành điểm tựa của những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an xã”. Sự hỗ trợ thiết thực, những món quà ấm áp, sự động viên, chăm sóc thường xuyên của những người cha, người mẹ đỡ đầu đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo an sinh xã hội, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Từ những câu nói, lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình dân vận khéo “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác”. Cách làm gần gũi, thiết thực này góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những việc làm cụ thể, bắt đầu từ mỗi gia đình.