Biện pháp Ấn Độ đưa vaccine COVID-19 đến với người dân các bộ lạc biệt lập

Mặc dù gặp khó khăn về tiếp cận và tình trạng người dân lo ngại về vaccine nhưng mạng lưới tổ chức địa phương và tình nguyện viên y tế đã giúp Ấn Độ triển khai chương trình tiêm chủng cho người dân ở những bộ lạc sống biệt lập.
Chú thích ảnh
Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã đẩy mạnh dịch vụ y tế tại các khu vực bộ lạc. Ảnh: DW

Kênh DW (Đức) cho biết làng Minpa tại quận Sukma ở bang Chhattisgarh chỉ có dân số 650 người và nằm cách thủ phủ bang Raipur 500 km. Làng Minpa không có điện, nước máy hoặc đường bộ kết nối.

Mọi người phải trải qua một hành trình khó khăn để đến được ngôi làng Minpa. Một cán bộ quận Sukma, ông Kapil Kashyap nhận định: “Đây là cộng đồng khép kín và khó tiếp cận. Nhưng trong 2 năm qua, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, giành được niềm tin của người dân làng và đem dịch vụ y tế cơ bản đến với họ”.

Nỗ lực đã đem lại kết quả. Tình nguyện viên Pritam Dule tại Chintagufa ở Sukma cho biết: “Ban đầu rất khó khăn để tiếp cận người dân làng bởi nhiều người cho rằng COVID-19 là âm mưu và mất rất nhiều công sức để thuyết phục họ rằng dịch bệnh này có thể giết người”.

Điều thần kỳ là gần 95% người dân làng Minpa đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên trong khi 40% đã tiêm đủ 2 mũi. Bà Oyam Medeme tại làng Minpa chia sẻ: “Tôi muốn 2 con gái của mình khỏe mạnh và các nhân viên y tế thuyết phục tôi rằng tiêm vaccine là an toàn. Tôi đã đồng ý”.

Minpa tượng trưng cho tình huống tại nhiều khu vực ở bang Chhattisgarh nơi có gần 30 triệu người. Bang Chhattisgarh có 7 triệu người dân các bộ lạc. Nhiều bộ lạc sống tách biệt trong rừng sâu, vốn chiếm tới 40% diện tích bang. Tính đến nay, số ca mắc COVID-19 tại Chhattisgarh là trên 1 triệu người trong khi số trường hợp tử vong là trên 13.500.

Để giải quyết vấn đề chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 bị ảnh hưởng, chính quyền một số quận trong tổng cộng 27 quận tại bang Chhattisgarh đã dựa vào đội ngũ tình nguyện viên, nhân viên y tế và các tổ chức phi chính phủ. Một sáng kiến được hình thành vào tháng 9/2020 hướng tới đẩy mạnh sự tham gia của thanh niên địa phương vào các chiến dịch y tế, đặc biệt hướng đến những cộng đồng yếu thế.

Một cán bộ y tế tại quận Bastar cho biết: “Bằng cách này, thanh niên có cơ hội để đóng góp cho ngôi làng và giúp cải thiện tình trạng của họ. Các tình nguyện viên giải thích về hành vi COVID-19 hợp lý cho cộng đồng và cũng tham gia vào quá trình tiêm vaccine”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.